(BVPL) - Đang còn trẻ tuổi, Cảnh đã lập nên website để chiêu mộ “nhân tài” cùng bỏ tiền hợp tác kinh doanh. Công an TP. Cần Thơ đã lật tẩy chiêu lừa mới qua mạng.

 


Ngày 13/3, theo một nguồn tin, Công an TP. Cần Thơ đã có lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Cảnh (SN 1987, trú tại ấp Long Bình 2, xã Long Phú, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua mạng Internet.

Theo đó, vào khoảng 12/2011, Nguyễn Văn Cảnh yêu cầu Nguyễn Văn Tới (SN 1985, tại huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) thiết kế phần mềm quảng cáo và kinh doanh qua mạng.

Với tên miền www.locthangloi.com  trị giá 40 triệu đồng.

Từ đó, Tới đã chủ động liên hệ với Công ty TNHH thương mại dịch vụ Mắt Bảo, tại Tầng 3 Anna Building, Q.12, TP. HCM - do Nguyễn Quốc Vinh, Giám đốc điều hành.

Xây dựng xong trang web, Nguyễn Văn Cảnh đã thuê xe ô tô đời mới từ TP. HCM đi về các tỉnh tại ĐBSCL.

Với tư cách là giám đốc, Cảnh đã lừa được hàng chục người bỏ tiền kinh doanh qua trang web này.

Mỗi người tham gia đều được cấp một ID đăng nhập, được quy đổi trị giá bằng 1,9 triệu đồng.

Với chính sách hoa hồng, lương thưởng trả cao, nhóm người của Cảnh tiếp tục chiêu mộ nhiều người cùng tham gia.

Cụ thể chính sách trả thưởng như sau: Nếu đầu tư 28,5 triệu đồng với 15 mã khách hàng thì thu về 44,5 triệu đồng và số tiền thưởng là 16 triệu đồng cùng sản phẩm.

Với cách tính như trên, tiền lương và thưởng kiếm được của nhân viên chủ yếu từ khách hàng.

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ vào cuộc điều tra, phanh phui đường dây kinh doanh bất hợp pháp của Nguyễn Văn Cảnh lôi kéo.

Đã có 24 người bị hại, với tổng số tiền gần 787 triệu đồng bị chiếm đoạt từ những người hám lợi.

Cơ quan Công an TP. Cần Thơ cũng cảnh báo người dân, cần cẩn thận hơn khi tham gia kinh doanh qua mạng.

 

Theo VietNamnet

.