Bằng thủ đoạn lôi kéo người nhà vào làm việc với mức lương cao, cộng với đội ngũ “chân rết”, chỉ trong thời gian ngắn, đường dây tổ chức sản xuất, mua bán giấy tờ giả này đã sản xuất hàng nghìn phôi, bằng, chứng chỉ giả.
 


Bằng giả, muốn loại nào cũng có

Mặc dù là một trong những “đại lý” nhận cung cấp các loại giấy tờ giả do Lê Văn Bộ sản xuất, song theo lời khai của Hùng, anh ta chưa bao giờ gặp và biết thông tin gì của “ông trùm” này. Tất cả những lần Hùng mua bán, giao dịch lấy “hàng” đều do hai đối tượng Lê Văn Cảnh (SN 1985) và Nguyễn Văn Vượng (SN 1994) đứng ra giải quyết. Ngoài ra, Hùng còn khai nhận, chỉ nhờ Bộ làm giả con dấu, chữ ký, còn các nội dung về tên giáo viên, điểm số, chữ ký… trong học bạ đều do Hùng tự viết trước khi giao cho khách hàng. Đối tượng trên khai nhận đã môi giới các loại giấy tờ giả cho Lê Văn Bộ từ đầu năm 2014. Do số lượng đơn đặt hàng quá nhiều nên Hùng… không nhớ hết.

Căn cứ vào lời khai của đối tượng, CAQ Cầu Giấy đã tập trung điều tra, bắt giữ đối tượng Lê Văn Cảnh khi Cảnh đang trên đường đi giao bằng giả. Kiểm tra trong túi của Cảnh, CAQ Cầu Giấy tiếp tục thu giữ rất nhiều bằng THPT và học bạ giả cùng nhiều phôi giả liên quan đến nhiều loại giấy tờ khác nhau. Cảnh thừa nhận toàn bộ số giấy tờ giả trên là do Lê Văn Bộ tổ chức sản xuất, giao Cảnh mang đi cho các đối tác. Cuối tháng 5 vừa qua, Bộ nhờ Cảnh đứng tên thuê một căn nhà tại xóm 6, Hòe Thị 2, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, để làm cơ sở tổ chức sản xuất các loại giấy tờ giả. Bộ trực tiếp sản xuất các con dấu giả và phôi bằng, chứng chỉ giả để Cảnh mang đi giao. Mỗi tháng Bộ trả công cho Cảnh 10 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Cảnh khai nhận tham gia đường dây trên còn có Nguyễn Đình Thường. Ngày 12-6, CAQ Cầu Giấy đã bắt giữ Thường khi đối tượng đang giao bằng giả cho khách, thu giữ tại chỗ nhiều loại giấy tờ giả. Thường khai đó là chứng chỉ do Thường mua phôi đã có dấu chữ ký sẵn từ Lê Văn Bộ. Đối với những khách có nhu cầu, Thường thu 3 triệu đồng/bằng, giữ lại 500.000 đồng. Số tiền còn lại anh ta đưa cho Bộ theo thỏa thuận.

Qua đấu tranh, các đối tượng liên quan đến vụ án đều khai nhận Bộ là đối tượng trực tiếp điều hành mọi công việc liên quan đến tổ chức, mua bán, sản xuất bằng giả, giấy tờ giả các loại. Để tránh sự chú ý và truy bắt của lực lượng Công an, đối tượng Bộ đã thuê rất nhiều con cháu trong họ làm “chân rết”, vận chuyển hàng cho các “đại lý”. Ngoài ra, Bộ còn sử dụng đội ngũ “xe ôm” giao giấy tờ giả cho khách, sau khi khách hàng đã chuyển tiền vào tài khoản. CAQ Cầu Giấy đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Văn Bộ. Đánh hơi thấy sự việc bại lộ, Bộ đã bỏ trốn khỏi nơi thuê trọ. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 1 tuần, CAQ Cầu Giấy đã bắt được Bộ khi đang trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu.

Tại cơ quan Công an, Bộ khai nhận do làm ăn thua lỗ, bản thân cần tiền trả nợ và chi tiêu cá nhân nên đã làm giả các loại bằng tốt nghiệp, chứng chỉ giả để bán… Từng tốt nghiệp một trường đại học liên quan đến kỹ thuật, Bộ sắm dây chuyền sản xuất các loại giấy tờ giả. Ngoài máy in, máy tính, các loại bìa cứng làm phôi..., Bộ còn mua cao su làm nguyên liệu để sản xuất con dấu giả. Sau khi đã có đầy đủ máy móc, nguyên liệu, Bộ trực tiếp thuê 2 điểm làm nơi sản xuất các loại bằng giả, giấy tờ giả đồng thời thuê người nhà, anh em họ hàng vào làm công tác vận chuyển, giao hàng.

Tổ chức khám xét nơi sản xuất của Bộ, CAQ Cầu Giấy đã thu giữ 14 máy móc thiết bị phục vụ sản xuất làm giả giấy tờ; hơn 8.000 phôi trắng các loại bằng, chứng chỉ, học bạ cùng gần 100 mẫu dấu tròn, dấu chữ nhật của nhiều trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Ngoài ra, hàng trăm loại dấu khác liên quan đến chức danh của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng… đều nằm trong cơ sở của đối tượng. Hơn 4000 tem để dán vào bằng giả cũng được Bộ mua và sử dụng.

Hiện vụ án vẫn đang được CAQ Cầu Giấy tiếp tục điều tra mở rộng.        
 

Theo ANTĐ

.