Sau hơn 1 tháng bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh và bị truy nã, đầu tháng 4.2014, Võ Công Hùng (18 tuổi, ở tổ 10, KV2, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) đã quay về và đến CA huyện Tuy Phước đầu thú, khai nhận việc dẫn côn đồ đến nhà cậu ruột là ông Đỗ Thành Ngọc (46 tuổi, ở thôn Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì, Tuy Phước) chém nhiều người bị thương.


Vụ án xảy ra đã hơn 1 tháng nhưng do tính chất, hậu quả nghiêm trọng và kẻ gây án lại là cháu ruột của gia đình nạn nhân nên đến nay dư luận địa phương vẫn chưa hết xôn xao bàn tán. Hôm đó, ngày 8.3, ông Đỗ Thành Ngọc làm đám giỗ mẹ ruột (tức bà ngoại của Hùng). Hùng, vốn không thuận với cậu, đã rủ Nguyễn Cao Phong, Đoàn Quang Minh, Trần Lê Sướng và gọi điện kêu 6 thanh niên khác ở khu vực Phú Tài mang mã tấu kéo đến đánh cậu mình.

Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 8.3, nhóm thanh niên do Võ Công Hùng dẫn đầu xông vào nhà ông Ngọc vung mã tấu chém những người đang uống nước, trò chuyện ở phòng khách. Hậu quả, con rể ông Ngọc là anh Đỗ Văn Lai (33 tuổi, ở thôn Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì) bị chém đứt lìa 1/3 cẳng tay trái, 2 nạn nhân khác cùng ở thôn Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì là anh Nguyễn Đức Hưng (39 tuổi) bị chém 1 nhát trên đầu và nhiều nhát ở tay phải làm đứt gân, cơ, mạch máu; anh Nguyễn Đức Sĩ (25 tuổi) bị chém nhiều nhát làm gãy đầu xương trụ tay trái và nhiều vết thương phức tạp ở cẳng tay trái.

Ngày 13.3, Cơ quan CSĐT CA huyện Tuy Phước đã khởi tố vụ án hình sự và 4 bị can về tội cố ý gây thương tích, trong đó ra quyết định truy nã đối với Võ Công Hùng.

Võ Công Hùng đã từng vào trường giáo dưỡng tại Đà Nẵng 2 năm do nhiều lần tụ tập băng nhóm đánh nhau bằng hung khí, gây rối trật tự công cộng, mới về địa phương chưa được bao lâu đã tiếp tục phạm tội nghiêm trọng.
 

Theo Báo Bình Định

.