Tham dự chương trình có đồng chí Đặng Hữu Hải - Bí thư Đảng ủy phường Đông Ba cùng các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí đại diện cho HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam các ban ngành đoàn thể của phường. Về phía Lãnh đạo VKSND TP Huế có đồng chí Bùi Thị Thu Thanh – Phó Viện trưởng, TAND TP Huế có đồng chí Lê Văn Hạnh – Phó Chánh án TAND TP Huế tham dự.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi xét xử của phiên tòa giả định.

Ngoài ra, chương trình còn có sự tham dự của các Đồng chí là Bí thư các Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng dân phố, cán bộ công chức UBND phường, Bí thư các chi đoàn và hơn 150 bà con nhân dân trên địa bàn cùng tham dự. Đặc biệt, Công an phường Đông Ba đã mời một số thanh thiếu niên và đối tượng nghiện ma tuý dự nghe.

Phiên tòa giả định với sự tham gia đầy đủ các thành phần Chủ tọa, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên, thư ký phiên tòa, Luật sư, bị cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng. Phiên tòa giả định với nội dung xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 BLHS 2015. Phiên tòa đã tái hiện một vụ án có thật nhằm chuyển tải thông điệp về phòng chống tệ nạn ma túy và những quy định xử phạt hình sự đối với tội phạm ma tuý.

Điểm nhấn của Phiên tòa giả định là có sự tham dự đông đảo của quần chúng, bà con nhân dân sống trên tuyến đường Trần Huy Liệu, phường Đông Ba, TP Huế (tuyến đường này được xem là điểm nóng về tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố Huế). Nội dung phiên tòa đã phổ biến được các quy định nghiêm khắc của pháp luật khi xử lý tội phạm về ma túy, góp phần tuyên truyền phòng chống tội phạm về ma túy tại "điểm nóng về ma túy" trên địa bàn phường Đông Ba, TP Huế.

leftcenterrightdel
 Đông đảo bà con nhân dân tham dự phiên tòa giả định.

Thông qua phiên tòa giả định, đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tác hại mà tuý nhằm nâng cao ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 1/6/2021 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Huế khóa XII về tăng cường các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, trộm cắp, cướp giật tài sản giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. 

Đức Chính – Công Khanh