leftcenterrightdel
 Phiên tòa giả định được tổ chức tại Hội trường UBND xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột.

Thông qua quá trình xét hỏi, tranh tụng và tuyên án tại phiên tòa giả định đã góp phần truyền tải, đưa pháp luật vào cuộc sống, giúp cho mọi tầng lớp nhân dân có hành vi xử sự phù hợp với các quy định của pháp luật, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức…

Kết thúc phiên tòa giả định, các em học sinh được tham gia giao lưu dưới dạng trả lời câu hỏi trắc nghiệm về các tình huống trong vụ án cũng như các câu hỏi liên quan đến quy định của pháp luật về hành vi cố ý gây thương tích, giúp các em nâng cao hiểu biết pháp luật, xây dựng lối sống đẹp trong giới trẻ học đường.

Với tinh thần trách nhiệm cao và sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, buổi tuyên truyền đã diễn ra thành công tốt đẹp, nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của các cấp chính quyền địa phương, đồng thời thu hút sự chú ý theo dõi của đông đảo người dân và hơn 200 đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn tham gia. Ngoài việc mang ý nghĩa giáo dục, tuyên truyền pháp luật, phiên tòa còn là nơi rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp, kinh nghiệm thực tế, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, Kiểm sát viên VKSND TP. phố Buôn Ma Thuột.

Phiên tòa cũng là tiền đề giúp Chi đoàn VKSND TP. Buôn Ma Thuột chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cơ quan trên địa bàn tổ chức những phiên tòa giả định tiếp theo, góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn thành phố./.

Anh Vũ - Hải Âu