Xác định việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp kết hợp với số hóa hồ sơ trình chiếu hình ảnh tại phiên tòa là một trong những giải pháp tự đào tạo tại chỗ kết hợp với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ.

Sáng ngày 28/5/2024, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Kiểm sát viên trung cấp – Phó Viện trưởng VKSND TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa hình sự sơ thẩm rút kinh nghiệm kết hợp với số hóa hồ sơ vụ án đối với các bị cáo Lê Quang M về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 1 Điều 201 BLHS và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2 Điều 249 BLHS, bị cáo Phạm Ngọc T về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2 Điều 249 BLHS.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa,

Theo Cáo trạng của VKSND TP Phủ Lý: Từ ngày 9/8/2023 đến 19/12/2023, tại tổ dân phố Bào Cừu, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, nhằm mục đích thu lợi bất chính từ việc cầm cố tài sản, cho vay tiền tính lãi suất cao, Lê Quang M đã cho anh Nguyễn Văn T, anh Nguyễn Thế C, anh Trần Đình L cầm cố xe mô tô, vay tiền với lãi suất từ 324% đến 1042%/năm, gấp từ 16 đến 52 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính số tiền gàn 40 triệu đồng.

Ngoài ra, ngày 14/12/2023, tại tổ dân phố Bào Cừu, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, Lê Quang M đã cất giấu trái phép 17,506 gam Methamphetamine và 0,269 gam Ketamine, Phạm Ngọc T đã cất giấu trái phép 23,647 gam Methamphetamine nhằm mục đích để sử dụng.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên công bố bản Cáo trạng.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên tập trung xét hỏi, trình chiếu các tài liệu buộc tội, gỡ tội; phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội đối với hành vi phạm tội của bị cáo, đặc điểm nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để đưa ra mức đề nghị hình phạt phù hợp.

Trên cơ sở những phân tích, đề nghị của Kiểm sát viên, Hội đồng xét xử đã tuyên Lê Quang M 6 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và đền bù 55.000.000 đồng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; bị cáo Phạm Ngọc T bị phạt 6 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, phù hợp với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, có tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm về ma túy, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn TP Phủ Lý.

Sau phiên tòa, đơn vị đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, Kiểm sát viên đã thể hiện tác phong tự tin, đĩnh đạc, kinh nghiệm và bản lĩnh, thực hiện đúng nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm sát viên cũng như chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, thực hiện việc trình chiếu tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa để đấu tranh công khai với các bị cáo tại phiên tòa; đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đúng trọng tâm để làm rõ các yếu tố cấu thành tội phạm; luận tội sắc bén để đưa ra mức hình phạt phù hợp với từng bị cáo...

Có thể nói, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng đã giúp phiên tòa đạt được hiệu quả thiết thực, đồng thời thông qua việc Lãnh đạo Viện trực tiếp tham gia xét xử các vụ án hình là một trong những hình thức tự đào tạo, học tập tại chỗ thiết thực nhất để Kiểm sát viên, Kiểm tra viên học tập, rút kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự tại đơn vị.

Thu Trang