leftcenterrightdel
 Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo gồm: Vũ Đức Thiện (SN 1979, HKTT tại thôn Đại Hạnh, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên); Hồ Khánh Linh (SN 2003, HKTT tại số nhà 62/3, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh); Phạm Văn Tuấn (SN 1983, HKTT tại thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Cả 3 bị cáo đều bị VKSND tỉnh Quảng Ninh truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy" quy định tại điểm h, khoản 4, Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, các bị cáo được cán bộ Trại tạm giam tiến hành trích xuất đến phòng xét xử trực tuyến tại trại. Quá trình xét xử, các bị cáo đều ổn định, trật tự, chấp hành đúng các quy định khi tham gia phiên tòa cũng như yêu cầu của Hội đồng xét xử. Về phía Trại tạm giam, các đội công tác đã phối kết hợp chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị các thiết bị ghi âm, ghi hình, kết nối đường truyền ổn định, đồng thời, quản lý giám sát chặt chẽ 3 bị cáo để phiên xét xử được diễn ra thuận lợi, đảm bảo an toàn.

Tại phiên xét xử trực tuyến, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Thiện mức án 20 năm 9 tháng tù, Hồ Khánh Linh mức án 20 năm tù, Phạm Văn Tuấn mức án 19 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Được biết, phiên tòa xét xử trực tuyến đầu tiên được tổ chức thành công tại tỉnh Quảng Ninh được diễn ra vào tháng 7/2022 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Hiện nay, tuy không còn ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nữa, nhưng việc tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến góp phần giảm thiểu các chi phí, thời gian đi lại, lực lượng cán bộ tham gia bảo vệ phiên tòa..., cần được tiến hành thường xuyên, nhân rộng, góp phần tích cực vào quá trình cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Khánh An