Ngày 12/8, Bộ Nội vụ vừa có văn bản yêu cầu tỉnh Sóc Trăng xử lý vụ việc liên quan đến bà Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức đám cưới cho con trai kéo dài 3 ngày và có nhiều xe biển xanh, biển đỏ đến dự đám cưới.

leftcenterrightdel
Xe biển xanh chở người đi dự tiệc đám cưới con trai bà Hồ Thị Cẩm Đào ở Sóc Trăng. 

Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng khẩn trương kiểm tra thông tin và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định. Bộ Nội vụ cũng đề nghị tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý thông tin về Bộ trước ngày 20/8.

Trước đó, ngày 1/8, trả lời báo chí về vụ việc kể trên tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho rằng, nếu đúng thông tin báo chí đưa tin thì phải xem xét tổng thể vi phạm quy định văn hóa tổ chức hiếu hỉ tại địa phương, vi phạm đến đâu xử lý đến đó.

Ông Thừa cũng khẳng định hiện nay, việc thực hiện các quy định về hiếu, hỉ đối với cán bộ ở nhiều địa phương chưa tốt. Vì vậy, Bộ Nội vụ sẽ làm việc với tỉnh Sóc Trăng và xem xét cụ thể về trường hợp của bà Hồ Thị Cẩm Đào.

Trước đó, như báo chí đã phản ảnh, bà Hồ Thi Cẩm Đào tổ chức đám cưới cho con trai lớn tại nhà riên với 4 tiệc rượu trong 3 ngày. Đặc biệt, nhiều xe biển xanh đỏ chở cán bộ đến dự tiệc cưới.

PV(T/h)