Năm 2018, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam đã cụ thể hóa phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong Nghị quyết số 04/NQ-CĐVC ngày 16/8/2019 về nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và triển khai trong toàn hệ thống với nội dung: “Tham mưu giỏi” là tham mưu đúng, trúng, kịp thời, sáng tạo, mang lại hiệu quả cao cho Nhà nước, xã hội, người dân, người lao động và doanh nghiệp; “Phục vụ tốt” là phục vụ chu đáo, tận tình, trách nhiệm, hiệu quả theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, làm hài lòng người dân, doanh nghiệp và khách hàng. Phục vụ còn được hiểu là phục vụ sự nghiệp vẻ vang của Đảng, phụng sự Tổ quốc, dân tộc.

leftcenterrightdel
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đại biểu được tôn vinh trong phong trào thi đua "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt" giai đoạn 2019-2024. 

Sau 5 năm triển khai, phong trào đã thấm sâu đến cơ sở, được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng, thực hiện bằng các việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả ở từng cơ quan, đơn vị. “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” cùng với các phong trào thi đua, cuộc vận động khác đã tạo chuyển biến lớn trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cả nước về chất lượng chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ, hoàn thành khối lượng công việc ngày càng nặng nề, phức tạp trong bối cảnh thế giới có nhiêu biến động, xuất hiện những vấn đề mới chưa có tiền lệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế đất nước.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, thời gian qua, phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” đã trở thành chất xúc tác thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. 

leftcenterrightdel
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đại biểu ngành Kiểm sát nhân dân được tôn vinh trong phong trào thi đua "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt" giai đoạn 2019-2024. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc triển khai sâu rộng phong trào “tham mưu giỏi, phục vụ tốt trong cả nước, đã xuất hiện hàng nghìn điển hình tiên tiến, mà trong đó là 150 đồng chí được biểu dương ngày hôm nay là những tấm gương tiêu biểu của phong trào. Đây là những tấm gương tiêu biểu xuất sắc, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, lao động đạt năng suất cao, chất lượng tốt; tận tụy, trách nhiệm cao trong công việc; hết lòng, hết sức vì nhiệm vụ chung, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Đáng chú ý, trong số 150 đồng chí được biểu dương, ngành Kiểm sát nhân dân có 6 cá nhân được vinh danh gồm: Đồng chí Đặng Thị Chúc, Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính (Cục 3), VKSND tối cao; đồng chí Ngô Khương Tuyến, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Phúc; đồng chí Nguyễn Xuân Hoà, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu; đồng chí Nguyễn Hữu Cảnh, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Thanh tra VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Minh Chung, Phó Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Bình Định; đồng chí Lê Trần Trung Hiếu, Chuyên viên VKSND tỉnh Đắk Lắk.

Nhân dịp này, chia sẻ với phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, đồng chí Nguyễn Hữu Cảnh, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Thanh tra VKSND tối cao bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi cùng với 5 cá nhân trong Ngành và 144 cá nhân toàn quốc có mặt tại buổi gặp mặt tôn vinh trong phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” giai đoạn 2019 - 2024. Đồng thời khẳng định, đây là dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời công tác của đồng chí.

leftcenterrightdel
 6 cá nhân ngành Kiểm sát nhân dân được tôn vinh trong phong trào thi đua "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt" giai đoạn 2019-2024.

Cùng với niềm vinh dự to lớn này, đồng chí Nguyễn Hữu Cảnh khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, rèn luyện, phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thử thách, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đề cao đạo đức, chủ động tham mưu, đề xuất, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm để từ đó hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đạt nhiều thành tích mới, góp phần vào sự phát triển vững mạnh của ngành Kiểm sát nhân dân nói riêng, sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung.

P.V