Theo đó, hai cá nhân được khen thưởng là Thiếu tá Trần Minh Công (Đội CSTT – 113, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội); Thượng úy Lê Khả Huân - Cán bộ, Đội 4 (Tuyến ĐT741), Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh.

leftcenterrightdel
 Hiện trường vụ việc.

Ngoài ra, Công an tỉnh đang lập tờ trình đề nghị UBND tỉnh khen thưởng cho 3 cá nhân, gồm Đại úy Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Đội trưởng, Đội 4 (Tuyến ĐT741), Thiếu tá Đoàn Bá Huy, Cán bộ, Đội CSTT-113, Đại úy Trần Đức Dinh, Cán bộ, Đội 4 (Tuyến ĐT741) có thành tích như trên.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đưa tin, chiều 28/11, anh Phạm Văn Thép để quên chìa khóa xe tải BKS 51C - 15792 tại một địa điểm ở huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Lúc này, Phan Văn Hợi (30 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) đã nhảy lên xe và nổ máy tháo chạy hướng về TP HCM. Phát hiện sự việc, anh Thép cùng người thân dùng ô tô đuổi theo, đồng thời gọi điện báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tuần tra trên ĐT 741 liền nhanh chóng phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động chốt chặn tại Km53, thuộc địa phận ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú.

Thấy Công an, Hợi đã lái xe tải đâm thẳng vào tổ tuần tra để bỏ chạy. Sau đó, Lực lượng chức năng đã dùng xe công vụ truy đuổi xe tải bị cướp trên đường.

Truy đuổi quãng đường dài khoảng 20km, khi xe qua địa phận huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, xe tải bị lạc tay lái đâm vào dải phân cách nên CSGT đã ập vào bắt giữ Hợi cùng tang vật./.

Huyền Ngân