leftcenterrightdel
 Quang cảnh "phiên tòa giả định".

Tình huống giả định đặt ra là: Khoảng 18h00’ ngày 20/6/2024, Phạm Quang Anh (SN 2007, trú tại tổ dân phố Bảo Lộc, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý) là học sinh lớp 12A1 Trường THPT Bình Minh thấy bố đẻ là ông Phạm Quang Học (sinh năm 1976) đang đứng gần chiếc xe mô tô Honda Dream biển kiểm soát 90A - 213.69 (loại 125cm3). Quang Anh nói: “Bố cho con mượn chiếc xe máy con đi sinh nhật bạn”, ông Học bảo “ừ” và đưa chìa khóa xe máy cho Quang Anh.

Quang Anh điều khiển xe mô tô từ nhà đến quán ăn trên đường Lê Công Thanh để dự liên hoan. Tại đây Quang Anh có uống ba cốc rượu để chúc mừng sinh nhật bạn. Sau khi liên hoan xong, Quang Anh lấy xe mô tô chở anh Đặng Thanh Tùng là bạn của Quang Anh đi về nhà.

Khi Quang Anh điều khiển xe đến địa bàn phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý do không làm chủ tốc độ, Quang Anh đã đâm vào cháu Vũ Quốc Khánh (sinh năm 2019, trú tại Tổ dân phố Bảo Lộc, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý) đang chơi bên lề đường.

leftcenterrightdel
  Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ tại phiên tòa.

Hậu quả, cháu Khánh bị tổn thương cơ thể do tai nạn giao thông, tỷ lệ thương tật 65%. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phủ Lý đã tiến hành đo nồng độ cồn trong hơi thở của Quang Anh, kết quả nồng độ cồn trong hơi thở của Quang Anh là 0,35miligam/01 lít khí thở.

Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã đưa ra những câu hỏi, những lập luận sắc bén trong bản luận tội; qua đó đã tuyên truyền có hiệu quả về những hành vi vi phạm Luật an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời chuyển tải thông điệp đến các em học sinh về việc phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho chính bản thân mình và người đi đường. Thông qua phiên tòa giả định giúp các em thấy rõ hơn hậu quả phải gánh chịu nếu vi phạm pháp luật từ đó rút ra bài học cho bản thân mình.

Căn cứ đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Phạm Quang Anh 13 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại theo điểm a, b khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự; bị cáo Phạm Quang Học 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự. 

leftcenterrightdel
 Các em học sinh Trường THPT B Phủ Lý theo dõi trực tuyến "phiên tòa giả định" trên lớp học.
leftcenterrightdel
 Đại diện Đội CSGT-TT Công an thành phố Phủ Lý giao lưu, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các em học sinh.

Cũng tại chương trình, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an thành phố Phủ Lý đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT; tham gia tổ chức giao lưu, trả lời những câu hỏi liên quan đến những nội dung được tuyên truyền. Phần giao lưu diễn ra sôi nổi và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của học sinh, góp phần tăng tính tương tác và hiệu quả của buổi tuyên truyền.

Thu Trang