    |
 |
| Hình ảnh tại buổi trao Giấy khai sinh cho cháu Nh. |
Theo đó, thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố, VKSND Khu vực 4 tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện trường hợp cháu C.N.A.Nh. (SN 6/9/2022), chưa được đăng ký khai sinh theo quy định, thuộc đối tượng theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc Hội cần được bảo vệ.
Sau khi phát hiện nguồn tin, VKSND Khu vực 4 đã tiến hành xác minh và làm việc với chị C.T.K.H., dì ruột của cháu Nh. Theo chị H. cho biết: do gặp nhiều khó khăn và hạn chế trong việc thực hiện các thủ tục hộ tịch nên từ khi sinh ra cho đến nay cháu Nh. vẫn chưa được đăng ký khai sinh theo quy định.
Trên cơ sở kết quả xác minh, VKSND Khu vực 4 đã chủ động liên hệ và kiến nghị chính quyền địa phương phối hợp thu thập thông tin, hoàn thiện hồ sơ để thực hiện thủ tục cấp Giấy khai sinh cho cháu theo quy định pháp luật.
Tiếp thu kiến nghị của Viện kiểm sát, chính quyền địa phương đã chỉ đạo công chức phụ trách lĩnh vực tư pháp - hộ tịch thực hiện nội dung kiến nghị của Viện kiểm sát. Đến ngày 31/3/2026, tại Hội trường UBND phường Cai Lậy, VKSND Khu vực 4 đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức trao Giấy khai sinh cho cháu Nh. Qua đó, giúp cháu chính thức xác lập đầy đủ quyền nhân thân và các quyền dân sự cơ bản theo quy định của pháp luật.
Việc đăng ký khai sinh không chỉ giúp trẻ em có đầy đủ thông tin pháp lý về nhân thân mà còn là điều kiện quan trọng để bảo đảm cho trẻ em được tiếp cận các quyền lợi như: học tập, chăm sóc y tế và hưởng các chính sách an sinh xã hội.
Về phía gia đình, ông ngoại của cháu Nh. xúc động chia sẻ: “Do cháu Nh. chưa được cấp Giấy khai sinh nên đến nay cháu vẫn chưa được đi học. Gia đình rất biết ơn Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 đã quan tâm, hỗ trợ để cháu được cấp Giấy khai sinh theo quy định. Nhờ có sự giúp đỡ của mấy cô chú Viện kiểm sát, cháu tôi mới có đủ điều kiện để đi học như các bạn cùng trang lứa. Cháu rất vui mừng, còn gia đình chúng tôi thì thật sự xúc động và biết ơn”, ông Đ. bày tỏ.
Lời cảm ơn không chỉ là sự ghi nhận, giúp cán bộ kiểm sát thấy rõ ý nghĩa xã hội của công việc mình làm, mà còn là động lực cho cán bộ VKSND Khu vực 4 tiếp tục hướng đến phục vụ người dân ngày càng hiệu quả và nhân văn hơn. Đó cũng chính là minh chứng rõ nét cho hình ảnh người cán bộ kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 4 luôn gần dân, vì dân, góp phần để pháp luật thực sự trở thành điểm tựa công bằng và nhân ái trong đời sống xã hội.
Trong thời gian tới, VKSND Khu vực 4 sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trên địa bàn nhằm phát hiện, hỗ trợ và bảo vệ kịp thời các trường hợp thuộc nhóm yếu thế theo tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15, góp phần đưa chủ trương của Quốc Hội đi vào thực tiễn đời sống.
|
Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.
Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the
|