leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Lễ ký kết có sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Lê Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An và An Bình TP Cần Thơ.

Đại diện VKSND Khu vực 1 tham dự có đồng chí Viện trưởng Lê Hồng Thu; các đồng chí Phó Viện trưởng và công chức của đơn vị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Hồng Thu - Viện trưởng VKSND Khu vực 1 khẳng định ý nghĩa chính trị và pháp lý quan trọng của Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội (Nghị quyết 205) trong việc thí điểm cho VKSND khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền của nhóm yếu thế và lợi ích công, đồng thời nhấn mạnh tinh thần phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằ bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm minh, thống nhất.

Đây là bước tiến quan trọng trong cải cách tư pháp, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào công lý và khẳng định vai trò chủ động, nhân văn của Viện kiểm sát nhân dân trong giai đoạn mới.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Hồng Thu - Viện trưởng VKSND Khu vực 1 phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại biểu cũng được nghe đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hương, Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 1 thông qua nội dung cơ bản của quy chế phối hợp. Theo đó, quy chế quy định rõ phạm vi, nguyên tắc và cơ chế phối hợp giữa VKSND Khu vực 1 TP Cần Thơ với Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường An Bình, Ninh Kiều, Tân An, Cái Khế nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền dân sự, đặc biệt đối với người yếu thế.

Tại lễ ký kết, đại biểu nghe ý kiến phát biểu của Chủ tịch UBND phường An Bình; của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều về ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết 205/2025/QH15 là bước đột phá trong bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công cộng, thể hiện rõ cam kết của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng nền tư pháp nhân dân, vì nhân dân và do nhân dân phục vụ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hương, Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 1 thông qua dự thảo Quy chế.

Nghị quyết không chỉ mở rộng vai trò của VKSND từ giám sát sang chủ động khởi kiện để bảo vệ công lý, mà còn tạo nền tảng cho sự liên kết chặt chẽ giữa chính quyền, Mặt trận và cơ quan tư pháp trong bảo vệ nhóm yếu thế. Đồng thời xác định các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật tại cơ sở, nâng cao năng lực cán bộ thực thi, ứng dụng công nghệ số trong quản lý và giám sát vụ việc, qua đó phát huy tối đa hiệu quả của Nghị quyết đi vào đời sống xã hội một cách thiết thực và bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi ký kết, đồng chí Lê Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ yêu cầu toàn thể lãnh đạo, công chức VKSND Khu vực 1 tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Nghị quyết 205/2025/QH15, nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Viện kiểm sát cấp trên để thực hiện đạt hiệu quả công tác này. Ngoài ra cần tập trung vào việc giúp cán bộ, đảng viên và người dân hiểu đúng mục tiêu của Nghị quyết, coi đó là bước tiến trong cải cách tư pháp, bảo đảm công bằng xã hội và tăng cường niềm tin của nhân dân vào pháp luật.

leftcenterrightdel
 VKSND Khu vực 1 - Cần Thơ ký kết quy chế với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An và An Bình.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo VKSND TP Cần Thơ, đồng chí Lê Hồng Thu - Viện trưởng VKSND Khu vực 1 hứa trong thời gian tới đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về Nghị quyết 205/2025/QH15, nắm bắt thông tin kịp thời, chủ động phối hợp với UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường trên địa bàn để thực hiện tốt, đạt hiệu quả cao nhiệm vụ VKSND khởi kiện vụ án dân sự công ích, góp phần bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.  

Quy chế phối hợp là sự thống nhất giữa VKSND Khu vực 1 TP Cần Thơ và các đơn vị UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường đã khẳng định tinh thần “Đồng hành - Phối hợp - Giám sát - vì nhân dân phục vụ”. Đây không chỉ là nghi thức hành chính, mà là cam kết chính trị - pháp lý để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 205/2025/QH15 vào thực tiễn đời sống trên địa bàn thành phố.

Kiều Trang - Duyên Anh