leftcenterrightdel
 17 trẻ em mồ côi tại Chùa Bồ Đề Đạo Tràng nhận Căn cước công dân sau kiến nghị của VKSND Khu vực 16 TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện kiểm sát khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của nhóm yếu thế, thông qua công tác nắm tình hình tại cơ sở, VKSND Khu vực 16 phát hiện tại Chùa Bồ Đề Đạo Tràng (phường An Phú) có nhiều trẻ em mồ côi chưa được cấp Căn cước công dân.

Qua xác minh, có 17 trường hợp chưa được cấp giấy tờ tùy thân, dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện các quyền dân sự cơ bản cũng như tiếp cận các chính sách giáo dục, y tế và bảo trợ xã hội.

Xác định đây là nhóm đối tượng yếu thế cần được bảo vệ theo tinh thần của Nghị quyết, VKSND Khu vực 16 đã ban hành kiến nghị đề nghị Công an phường An Phú hướng dẫn, hỗ trợ và thực hiện thủ tục cấp Căn cước công dân cho các trường hợp nêu trên.

leftcenterrightdel
 Công an phường An Phú phối hợp với Công an phường Lái Thiêu đã tiến hành hoàn thiện các thủ tục.

Tiếp nhận kiến nghị của VKSND Khu vực 16, ngày 21/3/2026, Công an phường An Phú phối hợp với Công an phường Lái Thiêu đã tiến hành thực hiện rà soát, kiểm tra thông tin cư trú, thu thập tài liệu, đặc điểm nhận dạng và sinh trắc học để hoàn thiện hồ sơ, hoàn tất thủ tục cấp Căn cước công dân cho 17 trường hợp trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Chùa Bồ Đề Đạo Tràng.

Đến ngày 25/4/2026, VKSND Khu vực 16 TP Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an phường An Phú và Công an phường Lái Thiêu đã tiến hành trao Căn cước công dân cho các em đang được nuôi dưỡng tại Chùa Bồ Đề Đạo Tràng. 

leftcenterrightdel
 Việc cấp Căn cước công dân giúp các em nhỏ tại Chùa Bồ Đề Đạo Tràng có điều kiện tiếp cận đầy đủ quyền học tập, y tế và an sinh xã hội.

Việc giải quyết kịp thời vụ việc cho thấy hiệu quả thiết thực của cơ chế phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật trong triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15. Không chỉ dừng lại ở trường hợp cụ thể, Công an phường An Phú cho biết sẽ tiếp tục rà soát, hỗ trợ các trường hợp người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tiếp cận thủ tục hành chính trên địa bàn.

Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của ngành Kiểm sát nhân dân trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân; đồng thời góp phần đưa chủ trương của Quốc hội đi vào thực tiễn, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the


Trân Định - Nho Thanh