Dự hội nghị gồm có: Đồng chí Phạm Trung Kiên - Viện trưởng VKSND Khu vực 1; đồng chí Dương Thị Hải Yến – Phó Viện trưởng; cùng các Kiểm sát viên, công chức chuyên trách VKSND Khu vực 1; bà Lê Thị Minh Hồng – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2; cùng lãnh đạo các phòng Hành chính quản trị, Tổ chức cán bộ…

leftcenterrightdel
 Đại biểu dự hội nghị tuyên truyền Nghị quyết số 205.

Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội (Nghị quyết 205), qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo vệ quyền lợi của nhóm đối tượng yếu thế như người nghèo, trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Thị Hải Yến – Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 1, nhận định trong bối cảnh phát triển kinh tế – xã hội hiện nay, bên cạnh những kết quả tích cực, chúng ta vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến công tác bảo vệ các nhóm yếu thế như trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn… Thực tiễn cho thấy, tình trạng xâm hại, bạo lực, bỏ mặc hoặc vi phạm quyền lợi của các đối tượng này vẫn còn xảy ra ở một số nơi, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

leftcenterrightdel
Đồng chí Dương Thị Hải Yến – Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 1 phát biểu tại hội nghị.

Nghị quyết số 205 của Quốc hội được ban hành nhằm tăng cường cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người yếu thế; nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm; đồng thời đề cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và toàn xã hội trong công tác chăm lo, hỗ trợ. Đây là chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, tiến bộ, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Dương Thị Hải Yến cho biết, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 205, VKSND Khu vực 1 đã chủ động ban hành nhiều kiến nghị gửi các cơ quan chức năng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công. Nội dung tập trung vào các vấn đề thiết thực như: cấp giấy khai sinh, cấp căn cước công dân; đưa người khuyết tật đi chữa bệnh bắt buộc theo quy định; khắc phục các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đồng thời chú trọng các lĩnh vực quản lý thuế, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, cũng như bảo đảm lợi ích chung của cộng đồng.

Các kiến nghị cơ bản được các cơ quan, tổ chức liên quan tiếp thu và triển khai thực hiện, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

leftcenterrightdel
 Đông đảo bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi đồng 2 lắng nghe tuyên truyền về Nghị quyết 205/2025/QH15.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 1 cũng nhìn nhận rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ người yếu thế vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như công tác phối hợp ở một số nơi chưa thật sự chặt chẽ; việc phát hiện, xử lý vi phạm có lúc chưa kịp thời; nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế. Đây là những vấn đề cần được quan tâm khắc phục trong thời gian tới.

“Để Nghị quyết số 205 thực sự đi vào cuộc sống, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp, hướng tới từng nhóm đối tượng cụ thể, nhất là tại cơ sở. Hai là, phát huy vai trò của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng trong việc phát hiện sớm, can thiệp kịp thời các hành vi xâm hại đối với người yếu thế…”, đồng chí Dương Thị Hải Yến – Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 1 nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, giải đáp các thắc mắc xoay quanh việc triển khai Nghị quyết 205 trong thực tiễn. Để đảm bảo tính hiệu quả, nội dung tuyên truyền được minh họa bằng các tình huống cụ thể, dễ hiểu, gắn liền với hoạt động tố tụng và thực tiễn đời sống.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại buổi tuyên truyền tại Bệnh viện Nhi đồng 2:

leftcenterrightdel
 Bà Lê Thị Minh Hồng – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 phát biểu tại hội nghị.
leftcenterrightdel
Nữ bác sĩ nêu những thắc mắc liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 205.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Kiểm sát viên VKSND Khu vực 1 giải đáp thắc mắc.
leftcenterrightdel
 Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, các áp phích tuyên truyền về Nghị quyết số 205 được dán ở nhiều vị trí để cán bộ y tế, bệnh nhân, người thân bệnh nhân có thể dễ dàng nhìn thấy.
leftcenterrightdel
 Áp phích tuyên truyền Nghị quyết 205 được dán tại khu vực Phòng kế hoạch tổng hợp.
leftcenterrightdel
 Thêm một áp phích tuyên truyền được dán tại khu vực khám bệnh.
leftcenterrightdel
Đồng chí Kiểm sát viên VKSND Khu vực 1 trình bày, giải đáp mọi vấn đề liên quan đến Nghị quyết 205.
leftcenterrightdel
 Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk.

Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the


Phi Sơn - Đại Lánh