Trước đó, ngày 15/6/2023, TAND huyện Hoằng Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Xuân Tùng, bị VKSND huyện Hoằng Hóa truy tố về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự. Bản án hình sự sơ thẩm số 32/2023/HS-ST của TAND huyện Hoằng Hóa tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Tùng 24 tháng tù. 

leftcenterrightdel
 Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Lê Xuân Tùng phạm tội Trộm cắp tài sản.

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử vụ án, Kiểm sát viên nhận thấy, bị cáo Lê Xuân Tùng tuy nhân thân xấu, có 5 tiền án về các tội Cướp tài sản và Trộm cắp tài sản, nhưng lần trộm cắp này bị cáo trộm cắp tài sản có trị giá 540.000 đồng (dưới 2 triệu đồng) phạm vào điểm b khoản 1 Điều 173 BLHS.

Theo hướng dẫn tại điểm a tiểu mục 7.3, mục 7 Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự thì cả 5 tiền án trên đều là tình tiết định tội.

Mặt khác giá trị tài sản bị cáo trộm cắp không lớn, tài sản đã được trả lại cho bị hại. Sau khi phạm tội bị cáo ra đầu thú, trong quá trình điều tra cũng như­­ qua thẩm vấn, xét hỏi công khai tại phiên toà bị cáo thành khẩn khai báo; khi bị tạm giam bị cáo đã tác động gia đình bồi thường số tiền 520.000 đồng.

Việc Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Tùng 24 tháng tù là quá nặng, không tương xứng với tính chất mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, không đảm bảo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo.

Ngày 27/6/2023, VKSND huyện Hoằng Hóa ban hành kháng nghị phúc thẩm số 01/QĐ-VKSHH, đề nghị TAND tỉnh sửa bản án sơ thẩm theo hướng giảm hình phạt đối với bị cáo Lê Xuân Tùng.

Ngày 18/8/2023, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng nghị của VKSND huyện Hoằng Hóa, giảm cho bị cáo 9 tháng tù.

H.P