Trước đó, sáng ngày 9/5, Trạm Y tế xã Thăng Bình, Nông Cống (Thanh Hóa) tổ chức tiêm chủng dịch vụ tại Trạm. Các vắc xin: Hexaxim và Synflorix được tiêm cho 15 trẻ, trong đó có 6 trẻ tiêm vắc xin 6 trong 1 Hexaxim mũi 1. 

Điều đáng nói, đến 10h06' cùng ngày, Trạm Y tế xã Thăng Bình nhận được phản hồi của người nhà 1 trẻ được tiêm vắc xin Hexaxim về việc hạn dùng vắc xin đã tiêm trên vỏ hộp do gia đình mang về ghi ngày hết hạn là 31/3/2023. Trạm Y tế xã Thăng Bình đã kiểm tra hồ sơ, vỏ lọ vắc xin lưu tại trạm, đối chiếu xác minh vỏ hộp vắc xin người nhà trẻ mang về đã phát hiện trong 6 lọ vắc xin Hexaxim thì có 4 lọ có hạn sử dụng đến 31/3/2023. 

leftcenterrightdel
 Bác sĩ Nguyễn Duy Thái đang thăm khám cho bệnh nhi bị tiêm vắc xin hết hạn.

Ngay sau đó, các cháu được đưa tới Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để thăm khám, trong đó có 3 bệnh nhi có triệu chứng sốt (từ 37,60C đến 38,50C), 1 bệnh nhi có men gan tăng và được truyền dịch Glucose 5%.

Sáng 12/5, Bác sĩ Nguyễn Duy Thái, Trưởng Khoa Nội - dị ứng - miễn dịch - cơ xương khớp, Bệnh viện Nhi Thanh Hoá cho biết: Hiện sức khỏe của các cháu đã ổn định, không sốt, bú tốt. Chúng tôi đã làm xét nghiệm lại, đối với cháu men gan tăng thì tình trạng men gan đã giảm. Về vấn đề tiêm nhầm vắc xin, điều đầu tiên thì chúng ta cần theo dõi diễn biến của các cháu; còn để đánh giá sau này thì cần có thời gian theo dõi thêm. 

Bảo Châu