leftcenterrightdel
TP Thủ Đức ra mắt đội xe cấp cứu khẩn cấp bệnh nhân COVID-19. (Ảnh:MP) 

Ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức, TP HCM cho biết, trước tình hình hết sức phức tạp, cấp bách và khó lường của dịch bệnh, để thực hiện bằng được mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân, hạn chế tối đa trường hợp tử vong, đồng thời cũng nhằm bảo vệ hệ thống y tế đang có biểu hiện quá tải… vấn đề đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền TP Thủ Đức là phải có nhiều giải pháp quyết liệt hơn, nhanh hơn lo cho dân từ điều trị bệnh đến công tác an sinh xã hội. Ngày hôm nay, TP Thủ Đức ra mắt đội xe cấp cứu khẩn cấp là một trong những việc làm cụ thể nhất, đáp ứng nhu cầu khẩn thiết mà người bệnh đang mong chờ.

Nhận nhiệm vụ tại lễ ra quân, Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh, kiêm nhiệm Giám đốc Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3 (khu tái định cư Thủ Thiêm, TP Thủ Đức) bày tỏ vinh dự khi bệnh viện tiếp tục nhận được sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thủ Đức trong việc vận chuyển khẩn cấp các trường hợp người dân nghi mắc COVID-19.

Cũng theo bác sĩ Khanh, trước đó bệnh viện đã ra quân đội hình cấp cứu lưu động xe 2 bánh chuyên dụng để vào từng ngõ hẻm mà xe cứu thương 4 bánh không thể vào nhằm hỗ trợ, cấp cứu nhanh nhất bệnh nhân mắc COVID-19.

TP Thủ Đức đã giao cho Bệnh viện Lê Văn Thịnh tổ chức ngay Đội xe cấp cứu khẩn cấp, từ sự điều phối của đường dây nóng, lực lượng y tế của bệnh viện sẽ thực hiện cấp cứu, hỗ trợ đưa bệnh nhân đến các bệnh viện có đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế và đội ngũ y, bác sĩ chuyên sâu nhằm đảm bảo cứu chữa bệnh nhân một cách nhanh nhất; Không để người bệnh vì sự thiếu thốn hay chậm trễ mà nguy hiểm đến tính mạng.

Mai Phong