Số ca nhiễm coronavirus hàng ngày trên toàn cầu lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 3 triệu ca, lên tới gần 3,4 triệu ca, tính đến 12h04’ ngày 12/1, con số phát sinh hàng ngày cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát, theo dữ liệu do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố vào tối 12/1, dựa trên thông tin chính thức do các quốc gia cung cấp.

Số người chết trong 24 giờ tăng thêm 7.735 trường hợp. Lũy kế đến 12h04’ trưa 12/1, thế giới có 312.173.462 trường hợp mắc COVID-19 và 5.501.000 trường hợp tử vong. Các ca bệnh phát sinh tăng nhanh kể từ sau khi biến thể Omicron xuất hiện.

leftcenterrightdel
Các ca bệnh phát sinh hàng ngày trên thế giới  tăng đột biến kể từ khi biến thể Omicron xuất hiện. Ảnh: EPA-EFE / Erdem Sahin. 

Mỹ chiếm phần lớn các trường hợp xác nhận mới (61.332.277), tiếp theo là Ấn Độ (36.070.510), Brazil (22.558.695), Anh (14.732.598) và Pháp (12.246.358). 

Mỹ cũng đứng đầu danh sách về số ca tử vong do coronavirus (833.519), tiếp theo là Brazil (620.091), Ấn Độ (484.655), Nga (318.432) và Mexico (300.573).

Trong ngày 10/1, Mỹ ghi nhận 1,35 triệu ca mắc mới, vượt qua mức 1,03 triệu ca ghi nhận vào ngày 3/1.

Văn Phong/TASS