Số ca nhiễm COVID-19 biến thể Omicron ở Anh đã lên mức 24.968 ca tính đến 18h, giờ GMT ngày 17/12, Cơ quan Y tế Anh cho biết hôm 18/12. Có 7 trường hợp đã tử vong.

Đáng lưu ý, các trường hợp nhiễm biến thể Omicron ở Anh đã tăng hơn 10.000 ca so với 24 giờ trước đó.

leftcenterrightdel
Mọi người xếp hàng chờ tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ở London, Anh, ngày 15/12.  Ảnh: Reuters / Hannah McKay. 

Ngành Y tế Anh hiện vẫn chưa có thông tin đầy đủ về Omicron và đang tập trung đánh giá mức độ nghiêm trọng của biến thể  này so với biến thể Delta trước đó.

Anh đã ghi nhận 93.045 trường hợp mắc COVID-19 vào ngày 17/12, là con số cao nhất kể từ đầu đại dịch, thiết lập một kỷ lục mới đáng lo ngại.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Anh Boris Johnson thăm Trung tâm tiêm chủng Stow Health, kêu gọi người dân tiêm mũi tăng cường (mũi thứ 3) để tăng hiệu lực miễn dịch. Ảnh: AP. 

Chính phủ Anh đang cân nhắc kế hoạch quay trở lại biện pháp phong tỏa, hạn chế tiếp xúc xã hội trong 2 tuần để cắt đà lây lan của biến thể Omicron.

Thủ tướng Anh Boris Johnson  kêu gọi người dân tiêm mũi nhắc lại, mũi tăng cường thứ 3 để tăng hiệu lực miễn dịch, điều được chứng minh giúp tăng khả năng bảo vệ trước biến chủng coronavirus mới.

Văn Phong/Reuters, Sputnik