Bệnh nhân là N.H.Y.N (nữ, SN 2005), bệnh nhân  là F1 của bệnh nhân 4252 (bệnh nhân H.T.N là mẹ của bệnh nhân Y.N)

Khoảng 9h sáng 7/5, bệnh nhân cùng bạn  đi đăng ký hồ sơ học nghề tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (725 Trần Cao Vân, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, không nhớ cô nhận hồ sơ là ai) sau đó về nhà không đi đâu hết.

 Ngày 8 - 10/5, bệnh nhân chủ yếu ở nhà, thỉnh thoảng có đi thể dục, có mang khẩu trang và không tiếp xúc với ai. Khoảng 17h – 18h, bệnh nhân có đi xe máy dạo quanh Đà Nẵng rồi về.

Từ 11 - 14/5, bệnh nhân chủ yếu ở nhà, không đi đâu hay tiếp xúc với ai. Khoảng 11h ngày 15/5, bệnh nhân có qua nhà cô ruột là N.T.P.D lấy đồ nhưng không gặp cô. Khoảng 8h ngày 16/5, bệnh nhân đến khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lần 1 tại Trung tâm Y tế quận Thanh Khê.

Lúc này bệnh nhân thuộc đối tượng F2 (mẹ bệnh nhân là H.T.N (bệnh nhân 4252) là F1 của bệnh nhân T.N.A (bệnh nhân 4127). Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cho thấy bệnh nhân đã âm tính với SARS-CoV-2. Lúc 9h20 sáng cùng ngày, bệnh nhân đến siêu thị Big C để mua chanh, phồng tôm tại tầng 2, có mang khẩu trang, rồi đi thẳng về nhà. Đến 20h tối cùng ngày, sau khi mẹ ruột F0 H.T.N (bệnh nhân 4252) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì bệnh nhân thuộc diện F1 nên được đưa đi cách ly tập trung tại địa chỉ 122 Hoàng Minh Thảo, Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Bệnh nhân được cách ly 1 mình tại phòng 317. Ngày 17/5, tại khu cách ly tập trung tại địa chỉ 122 Hoàng Minh Thảo (quận Liên Chiểu), bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 18 - 21/5, bệnh nhân vẫn ở khu cách ly tập trung tại địa chỉ 122 Hoàng Minh Thảo. Ngày 22/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Sở Y tế Đà Nẵng đề nghị người dân nếu có tiếp xúc gần với ca bệnh này hoặc có đến những địa điểm nêu trên thì nhanh chóng liên hệ với y tế địa phương để khai báo y tế và để được hỗ trợ.

Lê Tâm