Sáng 22/5, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) Hà Nội thông báo, một ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Ca bệnh này liên quan đến khu công nghiệp Lai Vu, tỉnh Hải Dương.

Cụ thể, anh Đ.V.C, nam, sinh năm 1982, nhà ở S202, Vinhome Ocean Park (Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội). Đ.V.C làm việc tại công ty TNHH may Tinh Lợi, có địa chỉ tại: KCN Lai Vu, xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. 

Ngay sau có kết quả xét nghiệm dương tính, các cơ quan chức năng đã quyết định tiến hành phong tỏa tòa nhà S202 chung cư Vinhome Ocean Park là nơi ở của Đ.V.C.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại tòa nhà bị phong tỏa:

leftcenterrightdel
 Sảnh tòa nhà S202 - nơi ở của ca dương tính SARS-CoV-2 đã được tiến hành lập hàng rào phong tỏa ngay từ sáng 22/5.
leftcenterrightdel
 Lực lượng y tế có mặt từ sớm và tiến hành làm nhiệm vụ.
leftcenterrightdel
 Lực lượng Công an cũng có mặt để đảm bảo an ninh, trật tự cho việc phong tỏa theo quy định.
leftcenterrightdel
 Các nhân viên y tế tiến hành vào tòa nhà thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
leftcenterrightdel
Nhiều người đã trở về nhà sau khi có thông báo phong toả tòa nhà. 
leftcenterrightdel
 Những người vào toà nhà sẽ không được ra ngoài đến khi có thông báo mới.
leftcenterrightdel
 Đồ tiếp tế được giao và nhận đúng vị trí quy định.
leftcenterrightdel
 Tất cả các biện pháp phòng dịch đều được thực hiện nghiêm ngặt.
leftcenterrightdel
 Nhiều người tự chuẩn bị lương thực, thực phẩm và các đồ dùng thiết yếu cho gia đình khi tòa nhà bị phong tỏa.
leftcenterrightdel
 Tòa nhà bị phong tỏa cho đến khi có thông báo mới của cơ quan chức năng.
Viết Niệm