Bà Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế chủ trì buổi họp báo. Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo, các sở, ngành liên quan cùng đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.
Thời gian qua, ngành Y tế Ninh Bình đã thực hiện một cuộc “cách mạng” về tổ chức bộ máy. Đây là nỗ lực nhằm cụ thể hóa các quy định của Đảng và Nhà nước về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn ngành đã giảm được 8 đơn vị sự nghiệp (tương đương 13% số đầu mối), hiện còn 54 đơn vị. Số lượng các khoa, phòng chức năng đã được cắt giảm mạnh mẽ từ 1.345 xuống còn 879. Đặc biệt, thực hiện chủ trương tối ưu hóa hệ thống y tế cơ sở, 100% phòng khám đa khoa khu vực đã được giải thể để dồn lực cho các bệnh viện tuyến huyện và trạm y tế xã.
Đối với cấp xã, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính mới, số lượng Trạm Y tế đã giảm từ 451 xuống còn 129 trạm (giảm trên 71%). Tuy nhiên, đại diện Sở Y tế khẳng định: "Việc giảm số lượng trạm không đồng nghĩa với việc giảm chất lượng phục vụ". Ngành đã linh hoạt tổ chức theo mô hình "Trạm chính và các điểm Trạm", đảm bảo mọi người dân vẫn có thể tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện nhất, không để xảy ra tình trạng đứt gãy trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Song song với tinh gọn bộ máy, công tác cán bộ cũng được Sở Y tế Ninh Bình thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tính pháp lý và nhân văn. Với tổng số gần 8.900 cán bộ, viên chức, ngành đã tiến hành rà soát, điều chuyển và bố trí dựa trên vị trí việc làm và năng lực chuyên môn.
Ưu tiên hàng đầu hiện nay là tăng cường nhân lực cho tuyến cơ sở và các lĩnh vực chuyên khoa còn thiếu. Việc sắp xếp này không chỉ giúp giảm bớt áp lực hành chính mà còn tạo điều kiện để đội ngũ y bác sĩ tập trung hoàn toàn vào công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.
Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế đã thông tin về kết quả hoạt động của ngành Y tế năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị. Đây là nghị quyết về các giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong bối cảnh mới.
Ngành Y tế xác định năm 2026 sẽ là năm bản lề để triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, chuyển đổi số toàn diện trong quản lý bệnh viện và hồ sơ sức khỏe điện tử. Đồng thời, công tác y tế dự phòng và kiểm soát bệnh tật sẽ được nâng lên một tầm cao mới, chủ động ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh phát sinh.
Tại buổi họp báo, các phóng viên đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành. Đáng chú ý là công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong mùa lễ hội năm 2026, thời điểm Ninh Bình đón lượng khách du lịch lớn. Lãnh đạo Sở Y tế khẳng định sẽ thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Vấn đề "thu dung", xử lý tình trạng người lang thang, ăn xin tại các khu du lịch và công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số cũng được phản hồi chi tiết. Sở Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cùng chính quyền địa phương để đảm bảo trật tự xã hội và an sinh y tế.
Phát biểu tại hội nghị, bà Phạm Thị Phương Hạnh, Giám đốc Sở Y tế bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí, đặc biệt là các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đóng trên địa bàn, sẽ là "cánh tay nối dài" để truyền tải các chính sách pháp luật về y tế đến với nhân dân.
Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: "Sự đồng hành của báo chí không chỉ giúp lan tỏa những tấm gương thầy thuốc tiêu biểu trong dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam sắp tới, mà còn giúp ngành y tế nhìn nhận những tồn tại để hoàn thiện hơn, hướng tới mục tiêu cao nhất là sự hài lòng và sức khỏe của nhân dân."
Với những bước đi bài bản trong việc tinh gọn bộ máy và định hướng chiến lược rõ ràng, ngành Y tế Ninh Bình đang khẳng định quyết tâm đổi mới, xứng đáng là trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của tỉnh.