Sáng nay (13/2) Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin – Truyền thông Thanh Hóa tổ chức họp báo thường kỳ tháng 2/2020 với sự tham gia Sở Y tế và trên 40 cơ quan báo chí TW và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế báo cáo: đến thời điểm 15h, ngày 12/2 dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thanh Hóa chỉ có trường hợp duy nhất đã được xuất viện vào 3/2/2020, hiện dịch bệnh tạm được khống chế,

leftcenterrightdel
Phó Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thái  Hòa trả lời báo chí 

Từ khi phát dịch đến nay Thanh Hóa có 9 huyện với 12 người nghi bị nhiễm virus nêu trên, đã xét nghiệm 11/12 mẫu âm tính với Covid-19, một trường hợp đang chờ kết quả. Có 45 đối tượng đang được cách ly, theo dõi dịch bệnh tại các cơ sở y tế.

Như vậy, tổng cộng dồn từ trước đến nay có 3.191 bệnh nhân được cách ly, theo dõi tại nơi cư trú. Hiện tại vẫn còn 1569 bệnh nhân đang được cách ly, theo dõi (cộng đồng)

Quan điểm của tỉnh Thanh Hóa: chống dịch như chống giặc, không lơi là, chủ quan, giám sát chặt chẽ các nguồn gây bệnh, chủ động triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh theo hướng 4 tại chỗ…

Nhiều nhà báo đặt câu hỏi “Dịch bệnh nguy hiểm thế, vì sao Giám đốc Sở Y tế không phối hợp với báo chí ?”, “Vì sao cổng thông tin điện từ của ngành y tế không cập nhật người bị nghi nhiễm và ngay cả khi trường hợp bị nhiễm được xuất viện cũng không cho báo chí biết?”; "Vì sao, cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin – Truyền thông cũng thông tin cập nhật chủ trương chỉ đạo của tỉnh trong việc phòng chống Covid-19?"…

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Sở Y tế cho rằng: thời gian tới sẽ xúc tiến lại bộ phận truyền thông của ngành y tế để phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí tốt hơn...

Phạm Ngọc