Theo đó, Công an xã Xuân Sinh vừa báo cáo Chủ tịch UBND xã về vụ việc: Vào 16h ngày 14/1, các cháu gồm: Cao Văn Thanh, sinh năm 2014, Đỗ Trọng Cường, sinh năm 2018, Đỗ Trọng Dũng, sinh năm 2013, Lê Tiến Đạt, sinh năm 2011, cùng trú tại thôn Bích Phương, đã đến tại quán tập hóa Sơn phẩm (địa chỉ cũng tại thôn Bích Phương) mua một gói bim bim khoai tây và một gói rơm cay vòi Rồng để ăn. Ngoài ra, các cháu không mua hay ăn thêm gì ở quán tạp hóa. 

leftcenterrightdel
 Đồ ăn vặt mà 4 cháu nhỏ đã mua và ăn ở quán tạp hoá.

Đại diện gia đình các cháu cho biết, buổi trưa các cháu ăn cơm ở nhà bình thường và không có biểu hiện gì khác thường.

Đến khoảng 17h, hai cháu Cao Văn Thanh và Đỗ Trọng Cường có biểu hiện co giật, người lịm dần. Gia đình đã đưa các cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân để cấp cứu. Sau đó, bệnh viện đã chuyển bệnh nhân xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

12h trưa ngày 15/1, gia đình bệnh nhân Cao Văn Thanh cho biết, bác sĩ thông báo cháu có biểu hiện suy tim, theo chiều hướng xấu; còn cháu Cường vẫn chưa bình phục. 

Liên quan vụ việc, UBND xã Xuân Sinh đã báo cáo lãnh đạo huyện Thọ Xuân để có hướng chỉ đạo, xử lý.

Đinh Huê