Cụ thể, hiện có 9 học sinh của nhà trường đang phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hoá và Bệnh viện Nhi Thanh Hoá. Các học sinh đều có biểu hiện rối loạn tiêu hóa nhẹ, đau bụng, đang được theo dõi sức khỏe.

leftcenterrightdel
 Nhiều học sinh của Trường tiểu học Điện Biên 1 vừa phải nhập viện.

Các phụ huynh cho biết, sau bữa ăn trưa ngày 21/12, đến buổi chiều cùng ngày, thì xảy ra tình trạng có nhiều học sinh bị nôn, đau bụng, đi ngoài.

Đến sáng 22/12, nhiều học sinh phải nhập viện với các biểu hiện đau bụng, đi ngoài, sốt. Sau khi tiếp nhận thông tin, sáng cùng ngày, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thanh Hoá cùng lực lượng chức năng đã làm việc tại nhà trường để xác định nguyên nhân cũng như xử lý vụ việc.

leftcenterrightdel
 Bên trong bếp ăn của nhà trường.

Hiện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa đã làm việc với nhà trường, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm thực phẩm để làm rõ nguyên nhân.

Được biết, Trường Trường tiểu học Điện Biên 1 ký hợp đồng với Công ty cổ phần thương mại phát triển dịch vụ Phúc Nguyễn, có trụ sở tại TP Thanh Hoá, cung cấp thực phẩm để phục vụ ăn bán trú cho học sinh.

 

Đinh Huê