    |
 |
Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy tiến hành đặt stent cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC. |
Ngày 17/2/2025, thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy cho biết, bà PHUKAN NAMITA (56 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) là du khách cùng gia đình đi du lịch tại Quảng Ninh. Khoảng 1h sáng ngày 14/02/2025 bệnh nhân xuất hiện khó thở, tức 2 bên thành ngực, đầy bụng được đưa vào Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu.
Tại đây, bệnh nhân nhanh chóng được các bác sĩ cấp cứu và cho làm các xét nghiệm cận lâm sàng. Các bác sĩ đã hội chẩn khẩn cấp và nhận định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, có biến chứng suy hô hấp, suy tim cấp nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao, nếu không được can thiệp tái thông mạch vành kịp thời.
Ekip can thiệp tim mạch do Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Danh Trình, Phó khoa Tim mạch, Bệnh viện Bãi Cháy đã tiến hành chụp mạch vành cấp cứu, kết quả chụp mạch máu tim cho thấy, bệnh nhân bị tắc hoàn toàn đầu động mạch liên thất trước; hẹp 80% động mạch mũ. Đây là 2 động mạch cấp máu chính cho 2/3 quả tim. Các bác sĩ đã tiến hành đặt 2 stent phủ thuốc nhánh LAD 1-3 để tái thông dòng máu nuôi tim đang bị tắc nghẽn.
    |
 |
Bệnh nhân được xuất viện trở về Ấn Độ sau 4 ngày điều trị. Ảnh: BVCC. |
Hiện tại, sau 4 ngày can thiệp và điều trị, bệnh nhân hết đau ngực, hết khó thở, các chỉ số sinh tồn được ổn định. Bệnh nhân đã được xuất viện để trở về Ấn Độ.
Được biết, thời gian qua, Bệnh viện Bãi Cháy đã tiếp nhận và điều trị thành công nhiều trường hợp người nước ngoài đi du lịch hay làm việc tại Quảng Ninh. Trong đó, có nhiều bệnh nhân người Ấn Độ, Philippines, Singapore, Trung Quốc … bị bệnh mạch vành cấp cứu, đòi hỏi phải chạy đua với thời gian. Đây không chỉ là những ca cấp cứu khó, đòi hỏi kỹ thuật chuyên sâu mà khâu thủ tục cũng rất phức tạp.
Do vậy, việc liên tiếp thực hiện thành công các ca cấp cứu trên rất ý nghĩa. Không chỉ về mặt chuyên môn mà còn góp phần giúp người nước ngoài an tâm làm việc và công tác ở địa phương. Đây cũng là lý do Bệnh viện Bãi Cháy luôn xem trọng các hoạt động hợp tác quốc tế, thúc đẩy đội ngũ y, bác sĩ ngoài nâng cao trình độ chuyên môn, còn tập trung cải thiện các kỹ năng giao tiếp, tư vấn y khoa bằng ngoại ngữ. Để đảm bảo rằng, người nước ngoài khi nhập viện khám, chữa bệnh hay các trường hợp cấp cứu đều được xử trí kịp thời, hiệu quả nhất.