leftcenterrightdel
 Bác sĩ khoa Tim mạch thăm khám lại cho bệnh nhân bị kẹt van tim nhân tạo do huyết khối. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân N.T.P. (69 tuổi), trú tại phường Móng Cái 1, từng mổ thay van hai lá và van động mạch chủ cơ học cách đây 4 năm, đang điều trị thuốc chống đông định kỳ. Gần đây, bà xuất hiện khó thở, đau tức ngực tăng dần và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu.

Kết quả thăm khám và siêu âm tim cho thấy van cơ học bị kẹt do huyết khối, chênh áp qua van hai lá tăng cao, dấu hiệu suy tim tiến triển. Bệnh nhân có nguy cơ ngừng tim, tử vong nếu không xử trí kịp thời.

Trước tình trạng nguy cấp, kíp bác sĩ Khoa Tim mạch do ThS.BS Ngô Văn Tuấn – Trưởng khoa chủ trì đã hội chẩn khẩn, quyết định sử dụng liệu pháp tiêu sợi huyết thay vì phẫu thuật tim mở lại. Sau 6 giờ điều trị, huyết khối tan hoàn toàn, van tim hoạt động bình thường, bệnh nhân hồi phục tốt, thoát khỏi nguy cơ mổ tim lần hai.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh lá van cơ học đóng - mở tốt sau khi tiêu sợi huyết. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Ngô Văn Tuấn cho biết: Tắc nghẽn van tim cơ học do huyết khối là biến chứng rất nguy hiểm, có thể khiến người bệnh tử vong nhanh chóng. Việc phát hiện sớm và xử trí kịp thời đóng vai trò quyết định trong cứu sống bệnh nhân.

Các bác sĩ khuyến cáo: người có van tim nhân tạo cần tuân thủ thuốc chống đông, kiểm tra chỉ số INR định kỳ, siêu âm tim thường xuyên để phát hiện sớm bất thường. Nếu xuất hiện khó thở, đau ngực, mệt nhiều, cần đi khám ngay để tránh biến chứng nguy hiểm.

Ca bệnh thành công đã khẳng định trình độ chuyên môn và năng lực xử trí cấp cứu tim mạch chuyên sâu của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, mở thêm hy vọng sống cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh lý van tim phức tạp.

Song An