Ngày 22/7, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, vừa cho bé N.T.T.M. (2 tuổi, trú xã Lộc An, TP Huế) xuất viện sau gần 2 tuần điều trị tích cực vì đuối nước, ngưng tim tại nhà.

Theo Bệnh viện, đây là trường hợp hồi phục kỳ diệu nhờ được can thiệp kịp thời và áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy, phương pháp đang sử dụng tại các trung tâm hồi sức hiện đại trên thế giới.

Trước đó, ngày 6/7, bé M. bị ngã xuống hồ cá Koi trong sân nhà. Khi được phát hiện, bé hôn mê, tím tái, ngưng thở. Người nhà lập tức thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) tại chỗ khoảng 2 phút, bé có cử động trở lại, thở yếu và được đưa đến trạm y tế xã, rồi chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Trung ương Huế.

leftcenterrightdel
 Cháu N.T.T.M hiện đã tỉnh táo, đi lại, ăn uống bình thường, không để lại di chứng thần kinh.

Thời điểm nhập viện, bé hôn mê sâu, SpO₂ chỉ 80% dù đã thở oxy, phổi ran ẩm nặng, tiên lượng rất xấu. Các y bác sĩ đã đặt nội khí quản, thở máy, dùng kháng sinh, vận mạch và đặc biệt là hạ thân nhiệt chỉ huy. Sau 5 ngày, bé cai máy thở, đến ngày thứ 7 ra khỏi phòng hồi sức. Hiện bé đã tỉnh táo, đi lại, ăn uống bình thường, không để lại di chứng thần kinh, kết quả ngoài mong đợi.

Hạ thân nhiệt chỉ huy là kỹ thuật giảm nhiệt độ cơ thể có kiểm soát (33–34°C) trong 24–72 giờ, giúp giảm nhu cầu chuyển hóa não bộ, hạn chế phù não, bảo vệ thần kinh và ngăn phản ứng viêm lan rộng.

Theo các bác sĩ, trẻ bị ngạt nước dù được cứu sống nhưng nguy cơ di chứng thần kinh cao như co giật, hôn mê kéo dài, chậm phát triển. Kỹ thuật này giúp tăng khả năng hồi phục, giảm tàn tật và tử vong muộn.

Chỉ từ tháng 4–6/2025, Khoa Hồi sức tích cực – Cấp cứu Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận 10 trẻ đuối nước nặng, tất cả được cứu sống nhưng phần lớn mang di chứng thần kinh nặng nề.

WHO cảnh báo đuối nước là một trong 10 nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ 1–14 tuổi. Ở Việt Nam, khoảng 2.000 trẻ tử vong mỗi năm do đuối nước, tương đương hơn 5 trẻ/ngày, phần lớn xảy ra tại nhà hoặc quanh khu vực ao hồ, giếng, bể cá, bể bơi…

Các bác sĩ khuyến cáo: Khi trẻ bị đuối nước, đưa đến nơi an toàn, đặt nằm ngửa trên mặt phẳng cứng, kiểm tra hô hấp và phản ứng. Nếu không thở, lập tức CPR, không dốc ngược, vỗ lưng hay ép nôn nước. Nếu thở yếu hoặc hôn mê, đặt nghiêng an toàn, giữ ấm và đưa đến bệnh viện ngay.

Xuân Nha