Sáng 12/3, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối dương vật bị cắt đứt lìa cho bệnh nhân Y.D.N. (79 tuổi, trú tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

leftcenterrightdel
 Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện. 

Trước đó, khoảng 1h40’ sáng 12/3, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận bệnh nhân Y.D.N. trong tình trạng dương vật bị cắt rời, bệnh nhân mất nhiều máu, huyết áp tụt.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, ê kíp bác sĩ do bác sĩ CKII Nguyễn Ngọc Hoàng - Trưởng khoa Ngoại thận – Tiết niệu (Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên) mổ chính đã tiến hành phẫu thuật khâu nối dương vật và các mạch máu bị cắt đứt lìa cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật kéo dài gần 1 giờ, ca phẫu thuật kết thúc và tình hình bệnh nhân có diễn biến tốt.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hoàng cho hay, bệnh nhân có tiền sử bướu tiền liệt tuyến, tuyến tiền liệt to gây tiểu khó nên bệnh nhân cắt dương vật. Quá trình phẫu thuật gặp nhiều khó khăn do dương vật bị cắt bởi vật dụng không sắc bén, dương vật được bảo quản không đúng cách gây dập nát, nguy cơ hoại tử./.

Nguyễn Chính