Ngày 5/5, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, vừa thực hiện phẫu thuật nối thành công dương vật cho một bệnh nhân bị cắt đứt lìa.

leftcenterrightdel
 Các bác sĩ tiến hành khâu nối dương vật bị cắt đứt lìa cho một bệnh nhân.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 7h37’ ngày 4/5, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận bệnh nhân T. (43 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Nông) được người nhà đưa đến trong tình trạng bị đứt lìa sát gốc toàn bộ dương vật với tinh hoàn, mất máu nhiều, phần dương vật bị đứt lìa được ướp đá đem theo.

Ngay sau đó, ê kíp bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành phẫu thuật khâu nối dương vật và các mạch máu bị cắt đứt lìa cho bệnh nhân.

Sau gần 2 giờ, ca phẫu thuật kết thúc và tình hình bệnh nhân có diễn biến tốt. Đến nay, bệnh nhân T. đã hồi phục, tỉnh táo, có thể ăn uống bình thường.

Bác sĩ cho hay, quá trình phẫu thuật nối dương vật cho bệnh nhân gặp nhiều khó khăn vì dương vật và tinh hoàn bị cắt sát gốc không có miệng nối, vết cắt nham nhở, bầm dập, thêm vào đó, bệnh nhân nhập viện muộn, hơn 8 tiếng kể từ khi dương vật bị cắt khiến việc phẫu thuật rất khó khăn.

Người nhà bệnh nhân cho biết, nguyên nhân dẫn đến “tai nạn” trên là do bệnh nhân tự cắt dương vật của mình./.

Nguyễn Chính