Dù GDP bình quân theo ngang giá sức mua là 5.200 USD nhưng chất lượng cuộc sống của người Việt được Boston Consulting Group đánh giá tương đương với các quốc gia có GDP 10.000 USD.

 


Chuyên gia Chris Malone của BCG cho rằng Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ suốt 20 năm qua, Chính phủ vẫn tiếp tục đặt ra những mục tiêu tham vọng cho những năm sắp tới. Mục tiêu chính là từ một nền kinh tế công nghiệp dựa vào lao động giá rẻ trở thành một nền kinh tế tri thức, hiện đại của một quốc gia có thu nhập trung bình.

Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020, GDP bình quân đầu người lên 8.000-9.000 USD. Duy trì tỷ lệ thất nghiệp dưới 3%, phát triển lực lượng lao động qua đào tạo lên 75%, tuổi thọ trung bình đạt 75 năm.

"Nếu đạt được những mục tiêu đầy tham vọng này, Việt Nam có cơ hội chuyển đổi cơ bản nền kinh tế và bắt đầu thoát khỏi nhóm các quốc gia đang phát triển. Không có một công thức hay giải pháp kỳ diệu nào và sẽ có nhiều thách thức cản trở Việt Nam: lao động - việc làm, cơ sở hạ tầng, lĩnh vực dịch vụ công và quản trị Nhà nước”, ông Chris nói.

Vị chuyên gia này cho rằng điều cần nhất mà Việt Nam phải làm là xây dựng một lộ trình toàn diện để thiết lập mối liên kết giữa hệ thống giáo dục và thị trường lao động, nâng cấp cơ sở hạ tầng và cải thiện quản trị Nhà nước. Chính phủ có kế hoạch hành động để giảm thiểu tác động của tăng trưởng đến môi trường. Nếu không làm tốt việc này sẽ thấy ngay hậu quả nhãn tiền.

Chẳng hạn, Trung Quốc là công xưởng của thế giới nhưng phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường nặng nề. Cuộc sống ở các thành phố lớn như Bắc Kinh trở nên kém hấp dẫn. Việt Nam nằm trong số các quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, vì vậy yếu tố môi trường phải đặt lên hàng đầu. Hiện tại, môi trường của Việt Nam cũng thuộc nhóm nhấp nhất trong gần 150 quốc gia được đánh giá.
 

Theo vnexpress

.