    |
 |
| Các bác sĩ tiến hành nội soi gắp dị vật. Ảnh BVBC |
Nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ, bệnh nhân N.T.L (52 tuổi, ở phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) cho biết đã vô tình nuốt phải hạt táo đỏ khi ăn cháo yến chưng táo đỏ. Khoảng một giờ sau bữa ăn, bệnh nhân xuất hiện đau âm ỉ vùng thượng vị và được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy.
Kết quả siêu âm và chụp CT ổ bụng cho thấy có dị vật cứng, một đầu nhọn đã xuyên vào thành dạ dày. Ekip bác sĩ hội chẩn và quyết định nội soi can thiệp khẩn. Qua nội soi, các bác sĩ xác định dị vật là hạt táo đỏ dài khoảng 3cm, nhọn hai đầu, trong đó một đầu cắm chặt vào niêm mạc dạ dày. Nhờ thao tác chính xác, ekip đã gắp dị vật ra ngoài an toàn. Sau 24 giờ theo dõi, bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định, không ghi nhận biến chứng.
    |
 |
| Hạt táo đỏ được lấy ra thành công. Ảnh BVBC |
Bác sĩ Nguyễn Xuân Văn, Khoa Nội tiêu hóa, nhận định các loại hạt cứng, sắc nhọn như hạt táo đỏ, xương cá, xương gà, tăm tre… rất dễ mắc lại trong đường tiêu hóa. “Dị vật đâm vào thành dạ dày có thể gây viêm loét, áp xe, thậm chí thủng dạ dày nếu không được phát hiện sớm. Trường hợp này may mắn xử trí kịp thời nên tránh được biến chứng nặng,” bác sĩ nhấn mạnh.
Theo Bệnh viện Bãi Cháy, thời gian qua khoa Nội tiêu hóa liên tục tiếp nhận các ca cấp cứu dị vật đường tiêu hóa; phổ biến nhất là xương cá, xương gà, tăm tre… Từ các trường hợp thực tế, bác sĩ khuyến cáo người dân cần ăn chậm, nhai kỹ, cẩn trọng với thực phẩm có xương hoặc hạt cứng.
Khi không may nuốt phải dị vật sắc nhọn, người bệnh không nên tự chờ đợi dị vật đào thải, mà cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tiêu hóa để được nội soi lấy dị vật kịp thời, tránh nguy cơ tổn thương nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng.