Cùng đi có đại diện Đảng ủy, Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Về phía Huyện ủy Mường Lát tiếp Đoàn có đồng chí Lâu Minh Pó, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát; đồng chí Lò Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Lát và đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát.

leftcenterrightdel
 VKSND tối cao ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão số 3 tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 28/8 đến ngày 31/8/2018 trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa lớn kéo dài liên tục gây ra lũ ống, lũ quét trên các suối và gây ra sạt lở đất ở các triền đồi làm thiệt hại lớn đến người, cơ sở hạ tầng và tài sản của nhân dân trên địa bàn huyện. Tính trên địa bàn huyện Mường Lát, lũ lụt đã làm 05 người thiệt mạng, 02 người mất tích, 03 người bị thương; hàng trăm hộ bị sập và phải di dời, 15 trường và điểm trường bị ảnh hưởng, hệ thống giao thông bị gián đoạn,… Ước tính tổng thiệt hại sơ bộ trên địa bàn khoảng trên 1.000 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
 VKSND tối cao ủng hộ Trường THCS bán trú xã Tam Trung, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao gửi lời thăm hỏi của đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tới các gia đình có người chết, mất tích; đồng thời chia sẻ sự tổn thất nặng nề của đồng bào huyện Mường Lát trong đợt mưa lũ vừa qua.

Phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái”, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ủng hộ mỗi người 01 ngày lương để kịp thời động viên, giúp đỡ về vật chất cho đồng bào huyện Mường Lát. Tổng số tiền ủng hộ là 230 triệu đồng. Tại buổi tiếp, Đoàn công tác đã trao trực tiếp trao 20 triệu đồng cho Trường THCS bán trú xã Tam Trung; 10 triệu đồng cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Lát; gửi 200 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mường Lát để trao cho các gia đình có người chết, bị mất tích và nhà bị sập hoàn toàn.

leftcenterrightdel
 VKSND tối cao ủng hộ VKSND huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

Thay mặt Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và nhân dân huyện Mường Lát, đồng chí Lâu Minh Pó, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và cảm ơn lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã quan tâm, chia sẻ, kịp thời cử Đoàn công tác tới thăm hỏi, động viên, tặng quà cho đồng bào các dân tộc huyện Mường Lát. Huyện Mường Lát cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả nguồn cứu trợ từ Viện kiểm sát nhân dân tối cao, sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Theo Thanh Hằng/VKSNDTC