VKSND tỉnh Đắk Lắk và Ban dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp cùng chính quyền địa phương huyện Cư Mgar (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết tặng gia đình anh chị H’Choi Mlô (trú tại xã Ea H’đing, huyện Cư Mgar).

Đây là căn nhà tình nghĩa thứ 9 mà VKSND tỉnh tham gia hỗ trợ xây dựng cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk cùng đại diện chính quyền địa phương, gia đình anh chị  H’ Choi Mlô tại buổi Lễ khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết.

Dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, đại diện Ban dân vận Tỉnh ủy, các ban ngành đoàn thể địa phương cùng bà con nhân dân địa phương.

Trước đó, thực hiện chủ trương của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động quỹ “Vì người nghèo” để giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết, cũng như phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, VKSND tỉnh Đắk Lắk và Ban dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp cùng chính quyền xã Ea H’đing, huyện Cư Mgar tiến hành rà soát để tổ chức ủng hộ xây dựng 1 căn nhà đại đoàn kết cho người dân.

leftcenterrightdel
Túp lều dựng tạm bợ để trú mưa, trú nắng qua ngày của gia đình chị H’ Choi Mlô.

Qua tìm hiểu, VKSND tỉnh Đắk Lắk và Ban dân vận Tỉnh ủy biết được, hộ chị H’Choi Mlô thuộc diện gia đình dân tộc thiểu số, hộ nghèo, có hoàn cảnh hết sức khó khăn về kinh tế - nhà ở, cuộc sống chủ yếu dựa vào việc làm thuê. Trong khi đó, gia đình chị phải mượn đất để dựng 1 căn lều chắp vá dùng làm nơi trú mưa, trú nắng, sống tạm bợ qua ngày…

Hai đơn vị đã quyết định ủng hộ xây dựng 1 căn nhà đại đoàn kết trị giá 60 triệu đồng giúp xóa nhà tạm bợ, dột nát cho hộ gia đình chị H’Choi Mlô.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk làm việc với lãnh đạo, chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Hữu Nhất, Chủ tịch UBND xã Ea H’đing cho biết, việc khởi công xây dựng căn nhà cho gia đình chị H’Choi Mlô là món quà ý nghĩa, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, giúp gia đình chị có nơi ăn chốn ở ổn định.

Đây sẽ là niềm vui, nguồn động lực để gia đình vượt qua những khó khăn, tập trung phát triển kinh tế gia đình, thoát khỏi đói nghèo./.

Nguyễn Chính - Trường Lưu