Chương trình được thực hiện tại xã Tr’hy, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Tham gia đồng hành chương trình có đồng chí Lê Văn Phương - Thị ủy viên, Viện trưởng VKSND thị xã Điện Bàn, đồng chí Nguyễn Văn Quân - Bí thư Chi đoàn VKSND tỉnh Quảng Nam, bà Nguyễn Thị Ngọc Tiên - Trưởng Ban liên lạc sinh viên Quảng Nam tại TP Hồ Chí Minh cùng các nhà tài trợ và hơn 60 tình nguyện viên, công chức, đoàn viên tham gia chương trình.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Văn Phương - Viện trưởng VKSND thị xã Điện Bàn trao quà cho bà con.

Cùng với sự đồng hành của các nhà tài trợ, sự hỗ trợ của Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam xã Tr’hy, huyện Tây Giang, Ban Tổ chức đã trao tặng 105 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho bà con tại xã Tr’hy nhằm trao yêu thương, giúp bà con có thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống tại xã vùng cao còn nhiều khó khăn nơi đây.

Cũng trong chương trình này, đoàn đã phối hợp với Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam xã Tr’hy, huyện Tây Giang, Đồn Biên phòng Axan tổ chức chương trình Tết trồng cây và trao tặng 2.500 cây xanh trồng tại xã Tr’hy, huyện Tây Giang nhằm góp phần làm cho quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp hơn.

Qua 2 ngày tổ chức, chương trình đã thành công tốt đẹp. Chương trình này đã được Đảng ủy - HĐND - UBND – UBMTTQ Việt Nam xã Tr’hy, huyện Tây Giang và bà con nhân dân nhiệt tình ủng hộ, đón nhận. Chương trình đồng thời mang hình ảnh người cán bộ Kiểm sát, tinh thần “góp nhiệt huyết, gói yêu thương” của sinh viên Quảng Nam tại TP Hồ Chí Minh đến gần hơn với người dân vùng biên cương xa xôi.

Một số hình ảnh tại chương trình.

leftcenterrightdel
 Các thành viên trong đoàn giao lưu với các em nhỏ.
leftcenterrightdel
 Đoàn trao tặng 2.500 cây xanh để trồng tại xã Tr’hy, huyện Tây Giang.
leftcenterrightdel
 Đoàn trao 105 suất quà cho bà con.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Văn Phương -Viện trưởng VKSND thị xã Điện Bàn trao quà cho bà con.
leftcenterrightdel
 Đoàn trồng cây xanh tại xã Tr’hy, huyện Tây Giang.
Nhật Nam - Xuân Nha