Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân ngày "Toàn dân hiến máu tình nguyện" và Thư của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia hiến máu cứu người, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ, trong hai ngày 23-24/4, Công an TP Đà Nẵng tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với nghĩa cử cao đẹp "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại" trong toàn thể cán bộ chiến sĩ.

Với ý nghĩa đó, trong những ngày đầu có khoảng 1.100 đăng ký tham gia. Đến gần ngày thực hiện hiến máu, đã có hơn 1.400 người đăng ký.

leftcenterrightdel
 Hơn 1.400 người đăng ký tham gia hiến máu tại ngày Ngày hội hiến máu tình nguyện do Công an TP Đà Nẵng tổ chức

Để đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID – 19, ban tổ chức Ngày hội hiến máu đã phân chia khung giờ hiến máu cho các đơn vị địa phương, đảm bảo 1 khung giờ chỉ có khoảng 100 cán bộ chiến sĩ tham gia.

Các cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện đều thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch bệnh trước khi hiến máu như rửa tay, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang y tế.

leftcenterrightdel
 Các cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện đều thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch bệnh trước khi hiến máu như rửa tay, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang y tế.

“Vì số người đăng ký khá đông nên chúng tôi tổ chức hiến máu vào 2 ngày. Phòng lấy máu được bố trí ở Hội trường lớn, những người chờ hiến máu được bố trí ngồi giữ khoảng cách. Các ghế hiến máu được bố trí đảm bảo cách nhau 2m. Tất cả mọi người đều được yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và được đo thân nhiệt”, Đại úy Hồ Đình Trí - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Đà Nẵng cho biết.

Dự kiến, đợt hiến máu này sẽ tiếp nhận khoảng 1.200 đơn vị máu để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP.

 

Lê Tâm