Dự buổi Lễ bàn giao nhà có đồng chí Trần Thị Tám, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở, Phó Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ; đại diện Công đoàn, Chi đoàn cơ sở VKSND TP Cần Thơ; đại diện lãnh đạo VKSND quận Bình Thủy; cùng lãnh đạo địa phương.

leftcenterrightdel
 Lễ bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình chị Lê Thị Thu Vân.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thị Tám, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở, Phó Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ gửi lời cảm ơn đến đơn vị thi công đã hoàn thành “mái ấm” cho gia đình chị Lê Thị Thu Vân đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Đồng thời, đồng chí Trần Thị Tám cũng gửi lời cảm ơn các Hội, Đoàn thể phường Bình Thủy, quận Bình Thủy đã tạo điều kiện cho các Đoàn thể VKSND TP Cần Thơ hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình chị Lê Thị Thu Vân.

Căn nhà mái ấm tình thương sẽ giúp cho gia đình chị Vân an tâm lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, đây là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tinh thần “tương thân, tương ái”, lá lành đùm lá rách, cùng với các cấp, các ngành thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

leftcenterrightdel
 VKSND TP Cần Thơ và đại diện lãnh đạo địa phương chụp ảnh tại lễ bàn giao nhà "Mái ấm tình thương".

Trước đó, qua công tác phối hợp với Hội LHPN quận Bình Thủy, các Đoàn thể VKSND TP Cần Thơ tiến hành khảo sát và thống nhất trao tặng số tiền 52 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa để xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ gia đình chị Lê Thị Thu Vân, là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại quận Bình Thủy./.

Thanh Sơn - Bảo Anh