leftcenterrightdel
 Tại Hội nghị, Quỹ “Vì người nghèo”  TP Hải Phòng đã tiếp nhận số kinh phí ủng hộ lên tới gần 17 ti đồng từ các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Đỗ Tràng Thành,  Phó Trưởng Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố thông tin kết quả thực hiện công tác xóa nghèo trong thời gian qua. Từ tháng 10/2021 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - cơ quan Thường trực Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” TP Hải Phòng đã vận động trên 10,35 tỉ đồng, thực hiện hỗ trợ người nghèo xây mới 131 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng kinh phí 7,73 tỉ đồng; trao quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão hơn 730 đồng; vận động ủng hộ đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên làm 200 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền 10 tỉ đồng.

Đối với Quỹ “Vì người nghèo” các địa phương, trong kỳ vận động được 18,889 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây, sửa 72 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 1,951 tỉ đồng; tặng quà Tết cho người nghèo trên 2,482 tỉ đồng; hỗ trợ học sinh nghèo đi học, hỗ người nghèo khám chữa bệnh, hỗ trợ người dân khó khăn đột xuất 232,6 triệu đồng...

Có thể khẳng định, việc huy động, quản lý, phân bổ, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” thời gian qua được các cấp mặt trận TP Hải Phòng thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, thiết thực, đúng quy định, giúp nhiều hộ nghèo cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và có đóng góp tích cực, quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và chương trình giảm nghèo hàng năm, phấn đấu đến hết năm 2025 trên địa bàn thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều Quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng Cao Xuân Liên thay mặt lãnh đạo thành phố trân trọng cám ơn và ghi nhận những tấm lòng hảo tâm, tình cảm quý báu của các tập thể, cá nhân trong và ngoài thành phố đã góp phần ủng hộ, chăm lo, giúp đỡ người nghèo trong thời gian qua. Đồng chí cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố còn 4.961 hộ nghèo (tương ứng 0,78%), 10.783 hộ cận nghèo (tương ứng 1,7%), trong đó, còn nhiều hộ nghèo sâu, khó khăn về nhà ở và sinh kế, không có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023, UBND,  Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; sỹ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang; các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức tôn giáo, các hộ gia đình, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, bằng những hành động thiết thực nhất, đóng góp công sức, hỗ trợ cả vật chất và tinh thần, giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Tại Hội nghị, Quỹ “Vì người nghèo” TP Hải Phòng đã tiếp nhận số kinh phí ủng hộ lên tới gần 17 tỉ đồng từ các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Khánh Quyên