leftcenterrightdel
Tham dự sự kiện có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyễn Hùng Sơn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội; Bạch Liên Hương - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo Ban, Sở, ngành thành phố.
leftcenterrightdel
Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám trang trọng tổ chức Lễ đón nhận tác phẩm tranh gỗ “Vinh quy bái tổ” do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng.
leftcenterrightdel
Lễ Vinh quy bái tổ là biểu tượng của đạo lý Việt Nam: Tôn sư trọng đạo, hiếu lễ; tình đoàn kết làng xã; khát vọng phụng sự đất nước; tôn vinh tinh thần hiếu học, khuyến khích hiền tài đem sức mình cống hiến cho quốc gia...Trong dân gian, hình ảnh vinh quy bái tổ cũng được coi là biểu tượng cho việc tôn quý sự học và trân quý người học.
leftcenterrightdel
Bức tranh được đặt trang trọng tại Nhà Tiền đường, khu Thái Học – không gian văn hóa, giáo dục đặc biệt của Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Đây là tác phẩm độc bản, được xác lập hai kỷ lục Việt Nam, đó là: Tác phẩm tranh điêu khắc thủ công “Vinh quy bái tổ” trên gỗ liền khối lớn nhất Việt Nam và tranh gỗ “Vinh quy bái tổ” có số lượng nhân vật nhiều nhất Việt Nam.
leftcenterrightdel
Tác phẩm được chế tác từ gỗ Cẩm quý hiếm, có kích thước dài 8,33m, rộng 1,7m, dày 16cm. Bức tranh tái hiện sinh động hành trình khoa bảng xưa – từ thời ấu học với Thầy đồ, lều chõng đi thi Hương, trẩy kinh thi Hội, thi Đình, rồi được vua ban ân tứ trở về làng trong lễ “Vinh quy bái tổ”.
leftcenterrightdel
Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết: “Vinh quy bái tổ không chỉ là việc được ghi nhận, tôn vinh mà còn là trách nhiệm đối với những bậc Khoa bảng đó trong việc phụng sự đất nước sau này. Tôi nghĩ rằng, với bức tranh này chúng ta có thể khai thác được nhiều giá trị trong đó để gắn với việc giáo dục của chúng ta hiện nay trong việc trọng dụng nhân tài, phát triển giáo dục. Đặc biệt, đào tạo ra những người có nhân cách, có tài, có đức và có tinh thần phụng sự quốc gia, dân tộc.”
Duy Minh