Ngày 23/8, Giám đốc Bảo tàng điêu khắc Chăm (Đà Nẵng) cho biết, đoàn khảo cổ di tích Chăm làng Phong Lệ vừa khai quật được một hố nằm ở trung tâm lòng tháp Chăm với nhiều hiện vật, kết cấu gần như nguyên vẹn.

 

 
Các chuyên gia khảo cổ cũng cho biết, căn cứ vào nền móng đồ sộ vừa được khai quật của tháp Chăm thì nơi đây đã từng tồn tại một tháp Chăm rất lớn, có thể nói là tháp lớn nhất từ trước đến nay; cùng với quần thể kiến trúc tháp Chăm đã được phát lộ trước đó đã minh chứng cho sự tồn tại một trung tâm tôn giáo của người Chăm từ thế kỉ XI hoặc XII.
 
Hiện các chuyên gia khảo cổ tiếp tục khai quật và giải mã ý nghĩa tín ngưỡng vừa được phát hiện ở nền tháp Chăm này để tìm hiểu sâu hơn. Dự kiến đến cuối tháng 8 này, công tác khai quật cơ bản được hoàn thành và sẽ có báo cáo đầy đủ đến các cơ quan chức năng nhằm bảo tồn di tích Chăm này.
 
Đền tháp Chăm nằm tại làng Phong Lệ (phường Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) được khai quật từ giữa năm 2011 nhằm phục vụ công tác bảo tồn, giáo dục và du lịch. Tại đây, các nhà khảo cổ phát hiện một vùng diện tích rộng lớn là khu đền tháp Chăm cách đây khoảng 1.000 năm.
 
Dân trí
.