Chiều 20/2, Sở Du lịch Ninh Bình đã thông tin về hoạt động du lịch trên địa bàn dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Trong đó, chỉ riêng ngày mùng 4 Tết (20/2), Ninh Bình đã đón gần 489.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế chiếm hơn 72.000 lượt.
    |
 |
| Chỉ riêng ngày 20.2 (mùng 4 tết), toàn tỉnh Ninh Bình đón 488.724 lượt khách. |
Tổng kết 7 ngày nghỉ lễ, lượng khách quốc tế đạt con số ấn tượng với hơn 301.000 lượt. Sự tăng trưởng đột biến này đến từ chiến lược quảng bá mạnh mẽ trên các kênh truyền hình quốc gia và các nền tảng mạng xã hội.
Điểm nhấn rực rỡ nhất trong dịp Tết năm nay chính là sự xuất hiện của Thung Ui (thuộc khu du lịch chùa Bái Đính). Mở cửa đúng mùng 1 Tết, Thung Ui ngay lập tức trở thành "thỏi nam châm" thu hút giới trẻ và du khách nhờ không gian sống ảo đậm chất nghệ thuật giữa lòng di sản.
Bên cạnh đó, các khu điểm khác cũng ghi điểm tuyệt đối nhờ sự đầu tư công phu: Phố cổ Hoa Lư với show thực cảnh "Anh hùng cờ lau" đầy hào hùng, Thung Nham rực rỡ với đường hoa check-in, hay sân golf Thiên Đường vừa khai trương đã thu hút dòng khách nghỉ dưỡng cao cấp. Việc tái hiện gần 150 chợ hoa Xuân cùng các hoạt động dân gian như gói bánh chưng đã tạo nên một không khí Tết vừa hiện đại, vừa vẹn nguyên bản sắc.
Mặc dù lượng khách đổ về quá đông dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ tại một số điểm vào ngày mùng 3 và mùng 4 Tết, nhưng nhờ sự chủ động trong công tác điều phối, tình hình an ninh trật tự và vệ sinh môi trường tại Ninh Bình vẫn được duy trì ổn định.
Các lực lượng chức năng đã túc trực xuyên Tết để phân luồng giao thông và đảm bảo an toàn cho du khách, giữ gìn hình ảnh một điểm đến văn minh và thân thiện. Đây là nỗ lực rất lớn của ngành du lịch địa phương trước áp lực phục vụ gần nửa triệu người mỗi ngày.
    |
 |
| “Sức nóng” của du lịch Ninh Bình dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng cao. |
Sức nóng của du lịch Ninh Bình dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng cao khi bước vào giai đoạn lễ hội tâm linh trọng điểm. Công tác chuẩn bị cho các lễ hội lớn đã hoàn tất và sẵn sàng đón khách: Lễ hội chùa Bái Đính và Lễ hội Tịch Điền (mùng 6), Lễ hội Phủ Dày (mùng 8), Lễ hội đền Trần Thương và Lễ khai ấn Đền Trần (14 tháng Giêng).
Với hạ tầng dịch vụ ngày càng hoàn thiện và sự đầu tư bài bản vào các sản phẩm văn hóa thực cảnh, Ninh Bình không chỉ hướng tới mục tiêu tăng trưởng về con số mà còn khẳng định giá trị bền vững của một trung tâm du lịch di sản tầm cỡ quốc tế trong năm 2026.