Đêm 13/9, Giải thưởng Cánh diều 2021 của Hội Điện ảnh Việt Nam với chủ đề “Tiếp gió biển cho cánh diều bay cao” đã khép lại bằng lễ trao giải ấn tượng diễn ra tại TP biển Nha Trang (Khánh Hòa).

Thanh Sơn (Nguyễn Thanh Sơn - SN 1991), Khả Ngân (Trần Thị Kim Ngân - SN 1997) đã vượt qua những nghệ sĩ gạo cội quen thuộc trong làng điện ảnh, giành giải Cánh diều vàng cho các giải nam và nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình.

Thanh Sơn vai Đăng và Khả Ngân vai Tuệ Nhi cùng đóng chung trong bộ phim "11 tháng 5 ngày", một phim truyện truyền hình về đề tài tình cảm gia đình của Trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC) - Đài Truyền hình Việt Nam.

Thanh Sơn, diễn viên kịch nói tại Nhà hát Tuổi trẻ, một diễn viên trẻ chỉ mới tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu- điện ảnh Hà Nội năm 2013.

leftcenterrightdel
 Các diễn viên Khả Ngân và Thanh Sơn tại Lễ trao giải Cánh diều 2021- Nha Trang. Ảnh: NH.

Anh được biết đến nhờ những vai diễn trong các bộ phim truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam như: 11 tháng 5 ngày (2021), Chạm tay vào nỗi nhớ (2013), Máy bay ký sự (2015), Cả một đời ân oán (2017 - 2018), Nàng dâu order (2019), Tình yêu và tham vọng (2020), Đừng bắt em phải quên (2020) và phim điện ảnh Mùi cỏ cháy (2011).

Trong khi Khả Ngân được biết đến là người mẫu ảnh của nhiều hãng thời trang từ khi còn đi học, một hot girl “đình đám” trên mạng. Cô từng đoạt giải nhì bơi lội quốc gia vào năm 2008.

leftcenterrightdel
 Thành Sơn (vai Đăng) và Khả Ngân (vai Tuệ Nhi) trong phim 11 tháng 5 ngày. Nguồn: VTV.

Từ 2018 đến nay, ngoài việc tham gia đóng nhiều phim truyền hình, tiêu biểu là Nàng tiên có 5 nhà (2017), 100 ngày bên em (2018), Bí mật của gió, cô nàng mộng mơ (2020),.. Khả Ngân cũng bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực ca hát và dẫn chương trình, như một nghệ sĩ đa năng.

Ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh, Lý Nguyễn Nhã Uyên (vai Xuân Thanh trong phim Đêm tối rực rỡ), diễn viên thế hệ 8X đã được sướng tên. Nhã Uyên cũng đồng thời giành giải Biên kịch xuất sắc phim truyện điện ảnh với phim "Đêm tối rực rỡ", đạo diễn Aaron Robert Toronto.

leftcenterrightdel
 Thanh Sơn và Khả Ngân nhận giải Cánh diều vàng 2021 cho hạng mục nam, nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình./ Ảnh: NH.

Trong khi Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh thuộc về Lại Thường Phú, diễn viên nhí 10 tuổi, vai Hùng trong phim “Maika - cô bé đến từ hành tinh khác”.

Không chỉ là phim giành đồng thời 2 giải nam và nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình, "11 tháng 5 ngày" còn giành giải Cánh diều vàng cho hạng mục Phim truyện truyền hình (đồng đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu-  Lê Đỗ Ngọc Linh), cùng với phim “Thương ngày nắng về” (Phần 1, đồng đạo diễn Bùi Tiến Huy- NSƯT Vũ Trương Khoa), trong đó các đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu, Lê Đỗ Ngọc Linh và Bùi Tiến Huy đều là những gương mặt mới vừa vào nghề chưa lâu.

leftcenterrightdel
Đồng giải Cánh điều vàng hạng mục phim truyền hình được trao cho 2 phim "11 tháng 5 ngày"  và “Thương ngày nắng về” (Phần 1). Ảnh: NH.

Ở thể loại phim truyện điện ảnh, phim “Đêm tối rực rỡ” (Công ty Cổ phần Điện ảnh Daylight), đạo diễn Aaron Robert Toronto đã vượt qua nhiều đề cử là "Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác" (đạo diễn Hàm Trần - Nguyễn Phan Quang Bình), "Bình minh đỏ" (đạo diễn NSND Nguyễn Thanh Vân - Trần Chí Thành), “Bẫy ngọt ngào”  (đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư), "Phượng cháy" (đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà), giành giải Cánh diều vàng.

Giải thưởng Cánh diều 2021 của Hội Điện ảnh Việt Nam diễn ra từ 8 - 13/9 (tổ chức trao giải vào năm 2022 do ảnh hưởng đại dịch COVID-19), có 147 tác phẩm điện ảnh tham dự, ở các thể loại: nghiên cứu lý luận- phê bình điện ảnh, phim ngắn, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim truyện truyền hình và phim truyện điện ảnh, tranh giải ở 50 hạng mục.

Ngoài giải Cánh diều vàng danh giá, Ban tổ chức đã trao giải Cánh điều bạc và Bằng khen cho mỗi hạng mục.

V.H