Theo đó, bắt đầu từ ngày 7/5 đến 15/5, Đoàn Múa rối Hải Phòng tổ chức Chương trình "Không gian văn hóa nghệ thuật Hải Phòng" tại khuôn viên Nhà trưng bày Triển lãm thành phố. “Không gian văn hóa nghệ thuật Hải Phòng” gồm 3 phần: không gian biểu diễn nghệ thuật múa rối nước (sân khấu chính); không gian nghệ thuật biểu diễn múa rối cạn, hát xẩm, ca trù (sân khấu phụ); không gian nghệ thuật sắp đặt và chế tác con rối.

Chương trình thực hiện với mục tiêu giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng con người Hải Phòng phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

leftcenterrightdel
 Một góc làng chài được phục dựng trong triển lãm "Không gian văn hóa nghệ thuật Hải Phòng".

Tiếp đó, vào các ngày 8/5, 15/5, 21/5 và 28/5,  Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức Festival âm nhạc đường phố vào 20h00 tại nhiều địa điểm quanh dải trung tâm thành phố. Sự kiện hội tụ các ban nhạc đến từ thủ đô Hà Nội, Quảng Ninh và ca sĩ, vũ đoàn, câu lạc bộ nghệ thuật dân gian của thành phố Hải Phòng

Đây là dịp để các ban nhạc, vũ đoàn, các câu lạc bộ âm nhạc có dịp giao lưu gặp gỡ, hưởng ứng hoạt động văn hóa nghệ thuật của thành phố Cảng, tham gia trực tiếp vào chuỗi sự kiện chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2022.

Đồng thời, Festival âm nhạc đường phố còn góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong nhân dân, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thúc đẩy lao động sản xuất, tích cực xây dựng đời sống kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa – xã hội của thành phố năm 2022.

leftcenterrightdel
 Người dân thành phố Cảng sẽ được thưởng thức âm nhạc tại một số điểm trên địa bàn Hải Phòng vào cuối tuần.

Trước đó, ngày 6/5/2022, Sở Văn hóa - Thể thao TP Hải Phòng họp báo công bố chính thức về 12 bảo vật quốc gia, những bảo vật này sẽ góp mặt trong sự kiện chào mừng Lễ hội Hoa phượng đỏ 2022.

12 bảo vật cấp quốc gia được công bố sẽ được trưng bày tại Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc, chùa Trà Phương, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, bảo tàng TP Hải Phòng bao gồm: Bảo vật Thanh Long đao; tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung; phù điêu Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn; cùng 9 bảo vật gốm men trắng An Biên có nguồn gốc từ triều Lý (thế kỷ XI-XIII), gồm: ấm, liễn, đĩa.

Việc trưng bày các bảo vật nhằm phát huy và quảng bá giá trị di sản văn hoá, lịch sử trên địa bàn thành phố. Sự kiện góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, huy động sự vào cuộc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá của toàn xã hội.

leftcenterrightdel
Bảo vật Thanh Long đao (Vương triều nhà Mạc) là một trong 12 bảo vật được trưng bày. 

Theo Ban tổ chức, Lễ hội Hoa Phượng đỏ năm 2022 với trọng tâm của Chương trình nghệ thuật là đêm hội “Hải Phòng-điểm đến thành công” tổ chức vào 20h ngày 13/5 tại Quảng trường Nhà hát thành phố. Sau chương trình nghệ thuật sẽ có hoạt động bắn pháo hoa tầm thấp.

Bên cạnh hoạt động chính, Lễ hội Hoa Phượng đỏ Hải Phòng 2022 còn có hơn 70 hoạt động kinh tế, văn hóa, du lịch tiêu biểu. Dịp này, thành phố Hải Phòng cũng tổ chức khởi công, khánh thành hơn 20 công trình, dự án lớn góp phần làm thay đổi bộ mặt thành phố.

Trúc Quyên