Sáng nay (8/4), tại Hội trường UBND tỉnh Hà Tĩnh, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức trao giải báo chí Trần Phú cho những tác phẩm, tác giả xuất sắc đạt giải.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Hải cho biết: Mặc dù diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng đây là mùa giải nhận được số lượng tác phẩm dự thi lớn nhất từ trước đến nay.

leftcenterrightdel
 Nhà báo Bùi Tiến (thứ 2 từ trái sang) nhận giải C.

Những tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, đặc biệt là tác phẩm đạt giải là những tác phẩm tiêu biểu về nội dung, hình thức, có tính định hướng dư luận xã hội, tính phát hiện, phản biện cao. Nhiều tác phẩm đi đến tận cùng, giải quyết vấn đề thấu đáo, rõ ràng, hoàn chỉnh, đảm bảo tính chân thực về sự kiện, nhân vật, không gian và thời gian.

Giải Báo chí Trần Phú lần này có 133 tác phẩm vào chung khảo. Hội đồng giải đã lựa chọn 29 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 2 giải A, 5 giải B, 10 giải C, 12 giải khuyến khích.

Trong đó, loạt phóng sự điều tra 5 kỳ về sai phạm tại Dự án Thiên Lộc Complex của Nhà báo Bùi Văn Tiến (Bút danh Bùi Tiến) đã được trao giải C.

leftcenterrightdel
 Chứng nhận đạt giải.

Đây là loạt phóng sự điều tra, phản ánh Dự án Khu đô thị mới Thiên Lộc, ở Can Lộc (Hà Tĩnh), không chỉ chậm tiến độ dự án, đang thi công dở dang đã rao bán đất nền dự án ồ ạt.

Mặc dù công trường đang ngổn ngang, hạ tầng dang dở, dự án chưa được cơ quan quản lý nhà nước thẩm định, cho phép, nhưng trên nhiều kênh thông tin, Thiên Lộc Complex ađã được quảng cáo, rao bán.

Sau khi Báo Bảo vệ pháp luật đăng bài phản ánh về những sai phạm tại dự án Thiên Lộc Complex, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chỉ đạo UBND tỉnh vào cuộc kiểm tra, xử lý những vấn đề liên quan tại Dự án Khu đô thị mới Thiện Lộc. Sau đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp kiểm tra, kết luận những sai phạm liên quan.

P.V