    |
 |
| Không gian di sản trở thành nơi khơi nguồn và nuôi dưỡng những ý tưởng sáng tạo mới. |
Sau 3 tháng phát động, cuộc thi thu hút hơn 100 tác phẩm của sinh viên các ngành thiết kế, mỹ thuật, thời trang đến từ nhiều trường đại học trên cả nước cùng các nhà thiết kế trẻ.
Từ hơn 100 tác phẩm dự thi, Ban Giám khảo lựa chọn 30 thiết kế tiêu biểu để trưng bày tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trong đó 15 thiết kế được chọn vào vòng chung kết.
Các tác phẩm khai thác nhiều chất liệu và kỹ thuật như lụa, tơ tằm, voan, thêu tay, in chàm..., kết hợp những yếu tố gắn với văn hóa khoa cử với ngôn ngữ thiết kế thời trang đương đại.
Cuộc thi được tổ chức qua hai vòng. Tại vòng sơ khảo, Ban Giám khảo đánh giá ý tưởng và bản vẽ thiết kế để lựa chọn những phương án có khả năng phát triển thành sản phẩm hoàn chỉnh. Ở vòng chung kết, các thí sinh hoàn thiện trang phục cùng những phụ kiện đi kèm như khăn, mũ...
Ban Giám khảo gồm các nhà nghiên cứu văn hóa, chuyên gia di sản, nhà thiết kế và giảng viên các trường đại học chuyên ngành thời trang.
    |
 |
| Khi văn hóa khoa cử được kể bằng ngôn ngữ thời trang. |
Theo nhà thiết kế Quang Hòa, thành viên Ban Giám khảo, các tác phẩm vào vòng chung kết cho thấy sự đầu tư trong việc tìm hiểu văn hóa khoa cử, đồng thời thể hiện cách tiếp cận khác nhau trong việc kết nối những giá trị truyền thống với đời sống hiện đại.
“Mỗi thiết kế mang một góc nhìn riêng, góp phần mở rộng cách tiếp cận đối với trang phục khoa cử bằng ngôn ngữ thời trang đương đại”, nhà thiết kế Quang Hòa chia sẻ.
TS Đường Ngọc Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phó Trưởng Ban Tổ chức, cho biết cuộc thi hướng tới việc đưa các giá trị của di sản đến gần hơn với công chúng thông qua thiết kế thời trang.
Theo Ban Tổ chức, việc kết nối di sản với thiết kế, nghệ thuật và thời trang tạo thêm một cách tiếp cận đối với Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đặc biệt với công chúng trẻ. Những giá trị liên quan đến lịch sử khoa cử được đặt trong một ngôn ngữ sáng tạo mới, thay vì chỉ được tiếp cận qua các hình thức trưng bày, giới thiệu truyền thống.
Tại đêm chung kết, Ban Tổ chức trao các hạng mục gồm: Giải “Tinh thần Văn hiến”, 2 giải “Mạch nguồn di sản”, 2 giải “Diễn giải đương đại”, Giải “Khơi nguồn sáng tạo”, Giải Bình chọn online và 9 giải Khuyến khích.
Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục được khai thác như một không gian kết nối các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo. Qua những thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa khoa cử, di sản được tiếp cận từ góc nhìn của thế hệ trẻ, mở thêm hướng diễn giải các giá trị lịch sử trong đời sống đương đại.