leftcenterrightdel
Vai trò của di sản văn hóa như một nhịp cầu tri thức, đối thoại và hợp tác giữa Việt Nam và Pháp.
Ngày 22/6, tại Cộng hòa Pháp, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Trường Đại học Paul-Valéry Montpellier 3 tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề "Văn hóa và Di sản trong quan hệ Pháp - Việt, từ thế kỷ XIX đến nay".
Đây là một trong những hoạt động nổi bật nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam (1076-2026).
leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Tọa đàm quy tụ đông đảo nhà nghiên cứu, học giả, giảng viên và sinh viên của Việt Nam và Pháp.
Sự kiện không chỉ tạo diễn đàn trao đổi về tiến trình giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia, mà còn giới thiệu nhiều kết quả nghiên cứu mới liên quan đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh hợp tác quốc tế ngày càng sâu rộng.
leftcenterrightdel
Bạn bè quốc tế được trải nghiệm những di sản văn hóa của Việt Nam.
Phát biểu tại sự kiện, Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhấn mạnh quan hệ hợp tác Việt Nam - Pháp trong lĩnh vực di sản là hành trình được bồi đắp qua nhiều thế hệ.
 
Theo ông Kiêu, di sản không chỉ lưu giữ ký ức lịch sử mà còn là cầu nối của tri thức, sự thấu hiểu và hợp tác giữa hai dân tộc. Lấy Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm ví dụ điển hình, các đại biểu đã cùng nhìn lại chặng đường hơn một thế kỷ hợp tác giữa các nhà khoa học, kiến trúc sư và chuyên gia hai nước trong công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Những nỗ lực này đã góp phần đưa di sản trở thành không gian đối thoại, sáng tạo và kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Pháp.
 
Bên cạnh các tham luận của học giả Việt Nam, tọa đàm còn giới thiệu nhiều nghiên cứu mới của các học giả trẻ Pháp về hợp tác di sản, đối thoại văn hóa cũng như nhận thức của người Việt Nam đối với ngôn ngữ và văn hóa Pháp từ thời kỳ thuộc địa đến nay.
Duy Minh