Tới dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng; Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Ngọc Anh.

Tổ chức vào thời điểm cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, chương trình "Xuân Trường Sa" mang ý nghĩa tôn vinh ý chí, khát vọng và nghị lực lớn lao của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

leftcenterrightdel
 Chương trình được dàn dựng công phu.

Năm nay, chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với trọng tâm là các ca khúc về biển đảo, quê hương, đất nước như: “Tổ quốc gọi tên mình”, “Bay qua Biển Đông”, “Gần lắm Trường Sa”, “Nơi đảo xa”, “Bâng khuâng Trường Sa”, “Phố đảo”, “Xuân chiến sĩ”… qua sự thể hiện của các nghệ sĩ: Trọng Tấn, Xuân Hảo, Cát Tiên, Nguyệt Ánh, tốp ca múa Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội…

Trong khuôn khổ của chương trình cũng diễn ra  phần giao lưu với sự tham gia của các khách mời là cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo tại các đảo, điểm đảo đóng quân thuộc quần đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ ở các nhà giàn trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

leftcenterrightdel
Một tiết mục nghệ thuật đặc sắc. 

Câu chuyện của các chiến sĩ hải quân ngày đêm bám biển bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc bất chấp gian khổ, khó khăn đã gây xúc động cho đông đảo người xem.

Ban tổ chức cho biết, thông qua chương trình “Xuân Trường Sa”, đến nay, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp quyên góp gần 50 tỷ đồng, trao tặng Quân chủng Hải quân xuồng, tặng thân nhân chiến sĩ hải quân hàng chục căn nhà tình nghĩa, hàng trăm sổ tiết kiệm và nhiều phần quà giá trị...

MK