Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị không tặng quà Tết cấp trên, không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định...

Đây là nội dung Chỉ thị 17 về việc tổ chức Tết năm 2017 vừa được Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh ký ban hành sáng 30/12.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu lãnh đạo Bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ không tổ chức đi thăm, chúc Tết địa phương, không tặng quà Tết cho cấp trên; không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết.

 

 Bộ trưởng Tuấn Anh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ không tặng quà Tết cấp trên.
Bộ trưởng Tuấn Anh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ không tặng quà Tết cấp trên.


Thay vào đó, lãnh đạo Bộ đề nghị cần quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần cho các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, nhất là đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt ở miền Trung...

Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị, tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Bộ tổ chức đón Tết cho người lao động trên tinh thần an toàn, tiết kiệm. Các bộ phận trực thuộc phân công công việc hợp lý, đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc của cơ quan, đơn vị trước và sau các ngày nghỉ Tết, không để chậm trễ công việc, nhất là các bộ phận có trách nhiệm trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp...

 

Theo Nguyễn Hoài/Vnexpress

.