Tết Độc lập (2/9) là ngày lễ quan trọng của đất nước. Hòa chung niềm vui của dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, những ngày này trên khắp các bản làng người dân tộc Thái ở huyện miền núi Lang Chánh nơi đâu cũng tràn ngập niềm vui, náo nức đón Tết Độc lập, chào mừng ngày Quốc khánh.

leftcenterrightdel
 Đồng bào dân tộc Thái ở xã Lâm Phú, huyện miền núi Lang Chánh cùng nhảy sạp mừng lễ Quốc khánh, đón Tết Độc lập. Ảnh: Lương Ngọc Thoả

Để chuẩn bị Tết Độc lập, trên mọi ngả đường của bản làng người dân tộc Thái ở huyện Lang Chánh đều treo cờ Tổ quốc.  Đồng bào tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, hội thi trò chơi dân gian.

Đặc biệt, người dân dành những thức ăn ngon nhất, vào rừng tìm lá dong đẹp nhất để gói bánh dâng lên tổ tiên và Bác Hồ kính yêu. Những ngày này, âm thanh cồng chiêng, khua luống vui hội khắp các bản làng, người Thái quây quần bên ché rượu cần, say sưa trong điệu múa xòe, nhảy sạp.

leftcenterrightdel
 Đồng bào dân tộc Thái ở huyện miền núi Lang Chánh chơi ném còn mừng lễ Quốc khánh, đón Tết Độc lập. Ảnh: Lương Ngọc Thoả

Tương tự, ở Mường Lát, Tết Độc lập ở đây cũng đã thành nét văn hóa truyền thống. Dịp này, bà con đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện lại nô nức về trung tâm huyện để cùng nhau vui đón Tết.

leftcenterrightdel
 Bà con đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện lại nô nức về trung tâm huyện để cùng nhau vui đón Tết.

Anh Lâu Văn Ly, Phòng Văn hoá Thể thao huyện Mường Lát cho biết: Từ ngày 29/8 đến 1/9, huyện Mường Lát đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá - thể thao chào mừng Tết Độc lập, bao gồm: giao lưu dân vũ, thi trang phục dân tộc; thi đấu bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy... Hoạt động này thu hút 500 vận động viên tham gia thuộc 32 đội đến từ 8 xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Đặc biệt, Tết Độc lập năm nay ở huyện vùng cao Mường Lát còn bố trí thêm mỗi xã, thị trấn 1 gian hàng, 1 bàn ẩm thực trưng bày các sản phẩm truyền thống thể hiện lịch sử văn hóa của các dân tộc.

leftcenterrightdel
 Sôi nổi cuộc thi kéo co tại Mường Lát.

Ngày Tết Độc lập không chỉ góp phần bảo tồn, lưu giữ nét đẹp văn hóa đặc sắc, tạo nên giá trị trong nền văn hóa của đồng bào dân tộc ở Thanh Hóa, mà còn là cách bà con dạy con cháu mình nhớ về ngày trọng đại của cả nước, nhớ ơn Đảng và Bác Hồ đã mang đến cho người dân Việt Nam một cuộc sống độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

Đinh Huê